Chuyên gia Josh Rogin thuộc chuyên mục bình luận của Washington Post gần đây đã có bài viết tiết lộ rằng Quốc hội Mỹ đang điều tra xem Đại hội Thể thao Quân sự Vũ Hán 2019 có phải là sự kiện siêu lây nhiễm đầu tiên của đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trên toàn thế giới hay không.

virus corona shutterstock 1624986457
Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan ra toàn thế giới (Ảnh: EFKS / Shutterstock).

Theo bài viết, hồi tháng 10/2019, có hơn 9.000 vận động viên quốc tế từ hơn 100 nước đã đến Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều người trong số họ sau đó phát triển các triệu chứng tương tự như COVID-19, nhưng người ta chưa bao giờ thực sự điều tra được liệu virus gây ra COVID-19 có lây lan trong Đại hội Thể thao Quân sự Vũ Hán hay không. Giờ đây, nhiều nhà lập pháp Mỹ đang yêu cầu Chính phủ Mỹ bắt đầu cuộc điều tra này.

Đại hội Thể thao Quân sự thế giới là một hoạt động thi danh hiệu thể thao giống như Thế vận hội Olympic được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội thể thao Vũ Hán là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử về sự kiện này do Chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dốc toàn lực tổ chức. Đoàn Mỹ có 280 vận động viên và nhân viên tham gia 17 môn thể thao, tiêu biểu như đấu vật và golf. Tuy nhiên, trong hai tuần thi đấu, nhiều vận động viên quốc tế đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở Vũ Hán, nơi không lâu sau được ví như “thành phố ma”.

Khi đại dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu vào đầu năm 2020, các vận động viên từ Pháp, Đức, Ý và Luxembourg đã công khai tuyên bố rằng các triệu chứng của họ cho thấy tại Thế vận hội Vũ Hán họ đã bị nhiễm virus mà họ cho là virus COVID-19, cũng có thể đã lây nhiễm sang người thân gia đình họ. Nhưng giới lãnh đạo quân sự tại Washington thì hoặc là lập tức bác bỏ ý tưởng này, hoặc là hoàn toàn không nhận ra điều đó. Đồng thời hàng ngàn vận động viên tham gia đó cũng không được ai chú ý đề nghị cho tiến hành bất kỳ cuộc kiểm tra kháng thể hay theo dõi bệnh tật nào. Thậm chí không ai tìm hiểu xem Thế vận hội Vũ Hán có phải là sự kiện đầu tiên siêu truyền nhiễm đại dịch COVID-19 hay không.

Nếu phát hiện thêm nhiều bằng chứng, [khả năng] những bằng chứng sẽ càng cho thấy virus lây lan ở Vũ Hán sớm nhất là vào tháng 10/2019 [trong Đại hội Thể thao Quân sự Vũ Hán], sớm hơn vài tháng khi Chính phủ Trung Quốc thừa nhận trước thế giới về sự tồn tại của loại virus này. Báo cáo tình báo của Mỹ [mới đây] cho biết, vào tháng 11/2019, các nhà nghiên cứu tại Viện Virus Vũ Hán đã phải nhập viện với các triệu chứng giống như virus corona. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết, họ có thông tin khác cho thấy đợt bùng phát đã xảy ra sớm hơn.

Xác định thời gian biểu cho nguồn gốc của đại dịch COVID-19 là một nhiệm vụ sống còn. Hiện nay, giới lập pháp có quan điểm cho rằng bất kể dữ liệu hướng về phía nào thì Mỹ cũng cần nỗ lực làm rõ.

Vào thứ Hai  [tuần trước (21/6)], dân biểu Gallagher đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Milly, cho biết: “Xét về vấn đề nguồn gốc của đại dịch chưa được giải quyết, thông tin liên quan đến sức khỏe của các nhân viên phục vụ trong Đại hội Thể thao Quân sự Vũ Hán có thể cung cấp bằng chứng quan trọng để hiểu về nguồn gốc bùng phát COVID-19. Mặc dù chỉ là nghi vấn, nhưng báo cáo liên quan này đặt ra vấn đề quan trọng về tiến trình của đợt bùng phát COVID-19 ban đầu ở Vũ Hán”.

Lầu Năm Góc đã tiến hành thử nghiệm kháng thể trên 280 thành viên của phái đoàn Mỹ chưa? Đã bao giờ thử lần theo dấu vết bùng phát có thể có tại căn cứ mà mọi người quay trở lại chưa? Quân đội Mỹ đã bao giờ liên lạc với các quân đội khác tham gia Thế vận hội để chia sẻ thông tin hoặc dữ liệu chưa? Hiện đã tiến hành cuộc điều tra nào liên quan chưa?

Đây là tất cả những câu hỏi được dân biểu Gallagher hỏi Lầu Năm Góc. Ông chỉ ra, cựu giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ là Redfield đã cho biết, ông tin rằng virus bắt đầu lây lan ở Vũ Hán vào tháng 9 hoặc tháng 10/2019, và có nhiều bằng chứng cho thấy virus đã tồn tại ở Mỹ. Cho đến tháng 12/2019 [đã tồn tại].

Vào thứ Ba [tuần trước (22/6)], Thượng nghị sĩ Roger Marshall đã viết một lá thư riêng cho Bộ trưởng Xavier Becerra của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) về vấn đề này, hỏi liệu bộ của ông có biết về bất kỳ vận động viên Mỹ nào bị triệu chứng bệnh [liên quan] sau khi trở về từ Vũ Hán hay không. Ông cũng muốn biết liệu HHS có đang điều tra vấn đề này hay đang thảo luận với Bộ Quốc phòng hay không. 

“Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới tổ chức gần [Viện Virus Vũ Hán] và các chi tiết mới mà [cho thấy] các vận động viên tham gia có thể tiếp xúc với COVID-19 trong khi tham gia là rất gây sốc, Chính phủ của chúng ta phải điều tra để thiết lập một lịch trình bùng phát chính xác”, Marshall viết. “Nếu những người này bị phơi nhiễm vào tháng Mười thì bằng chứng này sẽ giúp hiểu thêm về nguồn gốc của COVID-19 và qua đó để có thể chuẩn bị tốt nhất cho những đợt bùng phát trong tương lai”.

HHS không đưa ra phản hồi. Người phát ngôn Kirby của Lầu Năm Góc nói với chuyên gia Josh Rogin rằng Bộ Quốc phòng không biết quân đội Mỹ tham gia Thế vận hội Quân sự Thế giới 2019 đã bị nhiễm COVID-19. Ông nói không có bằng chứng nào cho thấy quân nhân Mỹ đã bị nhiễm bệnh trước khi Chính phủ Mỹ áp dụng các hạn chế đi lại vào đầu năm 2020.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra đang diễn ra về nguồn gốc của COVID-19. Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào sự minh bạch của các cơ quan chức năng Trung Quốc”, ông nhấn mạnh.

Tất nhiên, nếu Chính phủ Mỹ không kiểm tra các vận động viên ngay từ đầu, họ sẽ khó có bằng chứng như vậy. Năm quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Trump nói với tôi rằng không ai nghĩ đến việc kiểm tra [COVID-19] đối với các vận động viên quân sự Mỹ trở về từ Vũ Hán. Họ chỉ ra rằng quan điểm truyền thống vào thời điểm đó là COVID-19 đã xuất hiện vào tháng 12/2019, không phải trước đó hai tháng.

Tháng 3/2020, khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc bắt đầu trích dẫn sự cố này trong tuyên truyền của họ, khẳng định rằng các nhân viên Quân đội Mỹ có thể đã mang virus đến Vũ Hán từ căn cứ quân sự Frederick bang Maryland, đó là cơ sở của chương trình nghiên cứu sinh học của Quân đội Mỹ. Điều này không có ý nghĩa, bởi vì đợt bùng phát đầu tiên là ở Vũ Hán, không phải ở Maryland. Nhưng đội của ông Trump không bao giờ đi xa hơn.

“Chúng tôi biết rằng các hoạt động tuyên truyền thông tin sai lệch của Chính phủ Trung Quốc cáo buộc quân đội Mỹ đã đưa COVID-19 đến Vũ Hán trong khi tham gia hoạt động thể thao đó. Rõ ràng là chúng tôi đã không xem xét nghiêm túc, cũng không cho rằng đó là nỗ lực thiện chí để đạt được mục tiêu. Điều quan trọng nhất là, từ thông tin đáng tin cậy đã có được về các vận động viên bị bệnh có tham gia hoạt động thi thể thao này, tất nhiên chúng ta nên theo dõi họ và tìm hiểu thêm”, cựu quan chức Bộ Ngoại giao David Faith đã nói với Josh Rogin.

Nếu chính quyền Biden nghiêm túc điều tra nguồn gốc của đại dịch như họ tuyên bố, họ phải quay trở lại và kiểm tra kháng thể của tất cả binh sĩ Mỹ [có tham gia hoạt động] ở Vũ Hán, sau đó cố gắng truy tìm bất kỳ đợt bùng phát nào có thể xuất phát từ chuyến du đấu thể thao của họ. Các nước khác có vận động viên bị triệu chứng bệnh cũng cần làm như vậy. Giá trị của dữ liệu có thể giảm dần theo thời gian, vì các kháng thể sẽ tiêu biến và việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Nhưng vẫn đáng để xem xét, và không có lý do trung thực nào để bỏ qua vấn đề này.

Xác định thời gian biểu về đợt bùng phát đại dịch COVID-19 là rất quan trọng để hiểu được nguồn gốc của đại dịch này, qua đó có thể làm sáng tỏ hơn vấn đề che giấu của Chính phủ Trung Quốc. Đây là vấn đề an ninh quốc gia và sức khỏe cộng đồng.

Tiêu Nhiên, Vision Times– Theo Josh Rogin

Xem thêm: