Ngày 1/3, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 19 máy bay Không quân Trung Quốc trong khu vực nhận dạng phòng không của mình trong 24 giờ qua, một phần của hành động mà Đài Bắc gọi là sự quấy rối thường xuyên của Bắc Kinh.

id12861980 40e0b11d25744d0271952a6f50f47e77 600x400 1
Ngày 9/2/2020, máy bay quân sự của ĐCSTQ bay qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, và máy bay chiến đấu F-16 của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc (trái) gấp rút cất cánh giám sát trên không. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc)

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 19 máy bay chiến đấu J-10 đã bay vào không phận phía Tây Nam của khu vực nhận dạng phòng không của hòn đảo (ADIZ), mặc dù gần bờ biển Trung Quốc hơn Đài Loan, theo bản đồ mà Bộ này phát hành.

Các lực lượng của Đài Loan đã theo dõi sát sao tình hình, bao gồm chuẩn bị sẵn sàng để gửi đi các máy bay Không quân của họ. Tuy nhiên, chiếc máy bay đã không vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm trên eo biển Đài Loan.

Chưa có phát súng nào được bắn đi, và máy bay Trung Quốc mới chỉ bay vào ADIZ của Đài Loan, chứ chưa phải không phận chính thức của đảo quốc này.

ADIZ là một khu vực rộng lớn hơn lãnh thổ Đài Loan, và các cuộc tuần tra tại đây giúp họ có nhiều thời gian hơn để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. Thời gian qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm cả việc các máy bay phản lực của lực lượng không quân Trung Quốc đi qua gần như hàng ngày đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Đáp lại, phía Đài Loan khẳng định quốc đảo này sẽ tự bảo vệ mình nếu bị tấn công và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính họ.

Trong một diễn biến khác, Mỹ có thể sẽ tăng số binh sĩ được điều đến Đài Loan nhằm thúc đẩy chương trình huấn luyện cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo, theo tờ Wall Street Journal.

Một quan chức giấu tên cho hay, Mỹ có kế hoạch triển khai 100 – 200 binh sĩ đến Đài Loan trong những tháng tới, tăng so với khoảng 30 binh sĩ một năm trước. Lực lượng được tăng cường sẽ mở rộng chương trình huấn luyện của Lầu Năm Góc, khi Mỹ tiếp tục nâng cấp năng lực phòng thủ của Đài Loan.

Nhật Minh (Theo Reuters)