71 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong 24 giờ qua, chính phủ của hòn đảo cho biết hôm thứ Hai (26/12). Đây được coi là vụ xâm nhập lớn nhất được báo cáo cho đến nay.

Sơ đồ đường bay của các máy bay từ Trung Quốc (Ảnh: BQP Đài Loan)

Những máy bay này bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và máy bay chống tàu ngầm, cũng như máy bay không người lái.

Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, trong số này, 43 chiếc đã bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan – vùng đệm không chính thức giữa hai bên nằm trong khu vực phòng thủ.

Bộ này cho biết bảy tàu hải quân Trung Quốc cũng bị phát hiện gần Đài Loan.

Hãng thông tấn trung ương chính thức của Đài Loan (CNA) cho biết đây là vụ xâm nhập lớn nhất của lực lượng không quân Trung Quốc cho đến nay, mặc dù không có báo động trên hòn đảo.

Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành “các cuộc tập trận tấn công” ở vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan vào Chủ nhật để đáp trả những gì họ gọi là hành động khiêu khích từ hòn đảo này và Hoa Kỳ.

Đài Loan cho biết cuộc tập trận cho thấy Bắc Kinh đang phá hoại hòa bình khu vực và cố gắng đe dọa người dân Đài Loan.

Văn phòng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết bà Thái sẽ triệu tập một cuộc họp an ninh quốc gia cấp cao vào sáng thứ Ba để thảo luận về việc củng cố hệ thống phòng thủ dân sự của hòn đảo, sau đó là một cuộc họp báo về các biện pháp phòng thủ dân sự mới.

Tuyên bố không đưa ra chi tiết, nhưng Bộ Quốc phòng cho biết họ đang xem xét kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau 4 tháng.

“Chúng ta càng chuẩn bị kỹ càng, thì càng ít có khả năng những nỗ lực gây hấn hấp tấp có thể xảy ra. Chúng ta càng đoàn kết, Đài Loan sẽ càng trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn”, bà Thái phát biểu trong một buổi lễ quân sự hôm thứ Hai.

Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu không xác định để cảnh báo các máy bay Trung Quốc, trong khi các hệ thống tên lửa theo dõi chuyến bay của họ, Bộ cho biết.

Trung Quốc đã tăng cường áp lực ngoại giao, quân sự và kinh tế trong những năm gần đây đối với hòn đảo. Chính phủ Đài Loan nói rằng họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Lê Vy