Ngày 13/10, Đài Loan bắt đầu chào đón khách du lịch trở lại sau khi chấm dứt các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, theo hãng tin Reuters.

khách du lịch
(Ảnh minh họa: glen photo/Shutterstock)

Đài Loan đã duy trì thực hiện một số quy định về nhập cảnh và kiểm soát dịch COVID-19 khi phần lớn phần còn lại của châu Á nới lỏng hoặc gỡ bỏ hoàn toàn. Trước đó, vào tháng 6, Đài Loan đã cắt giảm số ngày cách ly bắt buộc đối với khách nhập cảnh từ 7 ngày xuống còn 3 ngày.

Với tổng cộng gần 7 triệu trường hợp mắc COVID-19 trong nước được báo cáo kể từ đầu năm nay, chính quyền Đài Loan đã thúc đẩy việc mở cửa trở lại, nói rằng cuộc sống phải trở lại bình thường.

Chính quyền Đài Loan đã chào đón những du khách đầu tiên sau khi kết thúc kiểm dịch trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) tại sân bay quốc tế chính của vùng lãnh thổ này ở Đào Viên, ngoại ô Đài Bắc.

Khách du lịch hào hứng chụp ảnh giữa đám đông truyền thông, quan chức và được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Đài Loan Chang Shi-chung đón xuống máy bay.

Ông Chang Shi-chung nói với các phóng viên: “Đây là một cơ hội để làm sống lại và khôi phục ngành du lịch quốc tế”.

Tidarat Tor-Ekbundit, một du khách đến từ Thái Lan, cho biết, cô không lo lắng về COVID-19: “Không chỉ Đài Loan mà ở mọi quốc gia, chúng tôi đều phải điều chỉnh bản thân để sống chung với COVID-19”.

Từ 0h00 ngày 13/10 năm 2022 (giờ địa phương), tất cả hành khách đến Đài Loan không cần phải cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm PCR âm tính, không cần khai báo y tế trước khi nhập cảnh và không cần cách ly khi nhập cảnh Đài Loan. Một số quy định vẫn được duy trì, trong đó có yêu cầu hành khách phải theo dõi sức khỏe của họ trong 7 ngày sau khi nhập cảnh và tự thực hiện các xét nghiệm nhanh.

Phan Anh