Hôm thứ Hai (19/12), theo một nguồn thạo tin, Foxconn – nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, có thể sẽ sớm bị chính phủ Đài Loan phạt vì đã đầu tư trái phép vào một nhà sản xuất chip của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Đài Loan, một đảo quốc dân chủ nhưng Bắc Kinh luôn coi là thuộc chủ quyền của mình, đã cảnh giác trước tham vọng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc. Đài Bắc đã thắt chặt luật pháp để ngăn chặn điều mà họ lo sợ là Trung Quốc đánh cắp công nghệ chip của mình.

Hồi tháng 7, Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple và là nhà sản xuất iPhone, đã tiết lộ rằng họ là cổ đông của tập đoàn sản xuất chip Tsinghua Unigroup của Trung Quốc, vốn đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối ngày 16/12, Foxconn tuyên bố, họ sẽ bán cổ phần của họ trong công ty Trung Quốc này. 

Đến ngày 7/12, chính phủ Đài Loan thông báo sẽ phạt Foxconn vì khoản đầu tư trái phép này.

Theo quy định của luật pháp, tất cả các khoản đầu tư ra nước ngoài cần phải được chính phủ Đài Loan phê duyệt, nhưng thỏa thuận của Foxconn đã không nhận được sự phê duyệt như vậy. Đài Bắc cũng cấm các công ty Đài Loan xây dựng nhà máy khuôn chip tiên tiến nhất của họ ở Trung Quốc để đảm bảo rằng các công ty này không đưa công nghệ tốt nhất của mình đặt ở nước ngoài.

Nguồn tin thông thạo tình hình này tiết lộ, Bộ Kinh tế Đài Loan sẽ liên hệ với Foxconn tron ngày 19/12 để xác nhận việc bán cổ phần.

Nguồn tin không được ủy quyền phát biểu với báo chí nhận định: “Mặc dù khoản đầu tư [của Foxconn] sau đó đã được rút lại, nhưng thực tế đã xác định rằng họ [Foxconn] đã đầu tư trước rồi, và [do đó] họ sẽ bị phạt.”

Nguồn tin này khẳng định: “Sẽ không mất quá nhiều thời gian để Hon Hai bị trừng phạt.” Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. là tên chính thức của Tập đoàn Công nghệ Foxconn (thường được gọi tắt là Foxconn.)

Trước đây hãng tin Reuters đã đưa tin rằng Foxconn có thể bị phạt lên đến 25 triệu đài tệ (813.749 đô la)

Foxconn từ chối bình luận về vụ việc. Tsinghua Unigroup cũng không trả lời yêu cầu bình luận về việc Foxconn rút khoản đầu tư khỏi công ty này.

Luật pháp Đài Loan quy định, chính phủ có thể cấm đầu tư vào Trung Quốc “dựa trên việc xem xét an ninh quốc gia và phát triển công nghiệp.” Những người vi phạm luật có thể bị phạt nhiều lần cho đến khi việc sửa sai được hoàn tất.

Foxconn đã và đang tìm cách mua lại các nhà máy sản xuất chip trên toàn cầu bởi vì tình trạng thiếu hụt chip trên toàn thế giới đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất hàng hóa từ ô-tô đến đồ điện tử. Đặc biệt, Foxconn đang rất muốn sản xuất chip cho xe hơi khi công ty này mở rộng sang thị trường xe điện.

Gia Huy (Theo SCMP)