Vào thứ Bảy (ngày 6/8), các cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mang tính trả đũa Đài Loan bước sang ngày thứ 3. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng một số tàu chiến và máy bay của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, và ĐCSTQ bị nghi sử dụng cuộc tập trận này để mô phỏng một cuộc tấn công vào Đài Loan.

id13370975 40e0b11d25744d0271952a6f50f47e77 600x400 1
Ngày 9/2/2020, máy bay quân sự Trung Quốc băng qua đường giữa eo biển Đài Loan, máy bay chiến đấu F-16 của Quân đội Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan, bên trái) gấp rút cất cánh giám sát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đài Loan)

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, vào sáng thứ Bảy (ngày 6/8), họ đã phát hiện một số máy bay và tàu ĐCSTQ hoạt động xung quanh eo biển Đài Loan, một số máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển và bị nghi là đang thực thi tấn công Đài Loan trong một cuộc tập trận mô phỏng.

Đường trung tuyến của eo biển Đài Loan là một vùng đệm không chính thức phân chia hai bờ của eo biển Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang của Đài Loan đã đưa ra cảnh báo, điều động tuần tra trinh sát đường không, tàu hải quân và đặt các hệ thống tên lửa đất đối không vào trạng thái đợi lệnh để đáp trả các cuộc tập trận của quân đội ĐCSTQ.

Bộ Quốc phòng cũng nói rằng cuộc tập trận của quân đội ĐCSTQ, dù là phóng tên lửa đạn đạo hay cố tình băng qua đường trung tuyến của eo biển, thì đều là hành động khiêu khích cao độ.

Theo Reuters đưa tin, một người quen thuộc với kế hoạch an ninh cho biết, vào chiều thứ Bảy ( ngày 6/8), các tàu chiến và máy bay của ĐCSTQ tiếp tục “áp sát” đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Người này cho biết thêm, các tàu chiến và máy bay không người lái của Trung Quốc đã mô phỏng tấn công các tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan và gần các đảo của Nhật Bản.

Bắc Kinh tức giận vì thất bại trong việc đe dọa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Ngay sau khi bà Pelosi đến Đài Loan, quân đội ĐCSTQ đã thông báo cuộc tập trận kéo dài 4 ngày tại 6 vùng biển xung quanh Đài Loan bắt đầu từ thứ Năm (ngày 4/8). Các cuộc tập trận cho đến nay bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở vùng biển phía bắc và phía nam của Đài Loan, lặp lại các cuộc tập trận quân sự lớn cuối cùng của Trung Quốc vào năm 1995 và 1996 nhằm dọa nạt các nhà lãnh đạo và cử tri của Đài Loan.

Đài Loan đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và tiến hành các cuộc diễn tập dân phòng, trong khi Mỹ đã triển khai một số lượng lớn khí tài hải quân trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã bắn pháo sáng vào cuối ngày thứ Sáu (ngày 5/8) để cảnh báo về 7 máy bay không người lái bay qua Kim Môn và 1 máy bay không xác định bay qua Mã Tổ. Cả hai nơi này đều gần với bờ biển của Trung Quốc Đại Lục.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong một tweet: “Chính phủ và quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận và hoạt động chiến tranh thông tin của Trung Quốc (ĐCSTQ) và sẵn sàng có phản ứng khi cần thiết.” 

Bà Thái Anh Văn nói: “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ một Đài Loan dân chủ và ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào của tình hình an ninh khu vực.”

Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố rằng đối với việc ĐCSTQ diễn tập quân sự đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của Đài Loan, hơn 300 nghị sĩ Quốc hội từ hơn 40 quốc gia trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan. 

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, “Mọi lời đe dọa và ép buộc của Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Đài Loan, đã một lần nữa khiến chúng ta chứng kiến ​​quyết tâm của phe dân chủ toàn cầu đoàn kết chống lại chủ nghĩa độc tài và bảo vệ nền dân chủ.”

Sau khi tình hình ở eo biển Đài Loan leo thang mạnh mẽ, ngày 4/8, Nhà Trắng đã triệu tập ông Tần Cương (Qin Gang) Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, để lên án các hành động leo thang của Bắc Kinh đối với Đài Loan và nhắc lại rằng Mỹ không muốn xảy ra khủng hoảng trong khu vực.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong một tuyên bố cung cấp cho The Washington Post về lệnh triệu tập, “Chúng tôi lên án các hành động quân sự của Trung Quốc (ĐCSTQ), những hành động này là vô trách nhiệm, đi ngược lại với mục tiêu lâu dài của chúng tôi là duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.”

Trung Quốc vẫn luôn yêu cầu Mỹ sửa chữa những sai lầm của họ, và Nhà Trắng đã trả lời vào thứ Sáu (ngày 5/8) rằng Mỹ không có gì để sửa chữa. Về việc ĐCSTQ tuyên bố tạm dừng các cuộc đối thoại và hợp tác khác nhau giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhà Trắng nói rằng trước đây ĐCSTQ cũng từng có động thái như vậy, đây là một phần trong “kịch bản” của nước này.