Hôm 14/4, Đài Loan cho biết các công ty chip của họ sẽ tuân theo quy tắc của Hoa Kỳ sau khi Washington thêm bảy thực thể siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế hồi tuần trước. Ngoài ra, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Đài Bắc cũng đã ngừng đơn đặt hàng từ một trong những thực thể Trung Quốc này.

Embed from Getty Images

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết 7 nhà sản xuất được thêm vào Danh sách thực thể “liên quan đến việc chế tạo siêu máy tính được sử dụng bởi các lực lượng quân sự Trung Quốc trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự gây mất ổn định và/hoặc vũ khí của các chương trình hủy diệt hàng loạt.”

Các thực thể mới được đưa vào danh sách đen bao gồm: Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium, Trung tâm thiết kế vi mạch tích hợp hiệu suất cao Thượng Hải, Vi điện tử Sunway, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm siêu máy tính quốc gia Vô Tích và Trung tâm siêu máy tính quốc gia Trịnh Châu. Các công ty này bắt buộc phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ và đối mặt với sự giám sát chặt chẽ khi xin phép nhận các mặt hàng từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.

Động thái của Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa cường quốc này với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan ngày càng gia tăng. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực nhằm thâu tóm hòn đảo theo chế độ dân chủ này.

Đồng thời, còn phải kể đến việc tình hình thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu và vô hình trung đã đẩy Đài Loan vào trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ.

Các công ty công nghệ của Đài Loan vẫn luôn đóng vai trò là các nhà cung cấp chất bán dẫn lớn trên toàn cầu. Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa (Wang Mei-hua) cho biết họ sẽ tuân theo các quy tắc của Đài Loan và Hoa Kỳ.

“Các công ty của chúng tôi, cho dù là nhà sản xuất hay nhà xuất khẩu, đều phải tuân thủ các quy tắc của đất nước chúng tôi. Tất nhiên, Hoa Kỳ có các quy định mới và các công ty của chúng tôi sẽ chú ý và tuân thủ các tiêu chí chính trong các quy tắc của Hoa Kỳ,” bà Vương nói với các phóng viên.

Hôm thứ Ba (13/4), Công ty Alchip Technologies Ltd của Đài Loan cho biết họ đã ngừng sản xuất tất cả các sản phẩm liên quan đến Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium, nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ.

Năm ngoái, 39% doanh thu của Alchip Technologies Ltd đến từ Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium. Công ty này tiết lộ rằng, họ đang thu thập “tài liệu chi tiết cho luật sư Hoa Kỳ của chúng tôi để xác định xem có sản phẩm nào chịu hạn chế theo Quy định Quản lý Xuất khẩu (EAR) hay không”.

Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ cũng “sẽ xin giấy phép cho các sản phẩm của Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium nếu cần thiết,” đại diện công ty nói thêm.

Ngoài ra, tờ SCMP của Hồng Kông đưa tin rằng Công ty TNHH Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cũng đã đình chỉ các đơn đặt hàng mới từ Công nghệ thông tin Thiên Tân Phytium.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: