Đài Loan sẽ kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên đến 1 năm kể từ năm 2024 do mối đe dọa ngày càng tăng Trung Quốc, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố hôm thứ Ba (27/12).

Embed from Getty Images

Động thái này, đã được dự báo trước, diễn ra khi Trung Quốc tăng cường áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan để khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình.

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, bà Thái cho biết Đài Loan muốn hòa bình nhưng cần có khả năng tự vệ. “Chừng nào Đài Loan còn đủ mạnh, đó sẽ là mái nhà của dân chủ và tự do trên toàn thế giới, và sẽ không trở thành chiến trường,” bà nhấn mạnh.

Hệ thống quân sự hiện tại, bao gồm cả quân dự bị huấn luyện của Đài Loan, dường như không thực sự hiệu quả và không đủ để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, đặc biệt nếu Bắc Kinh tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng vào hòn đảo, bà Thái nhận xét.

“Đài Loan muốn bày tỏ với thế giới rằng, giữa dân chủ và độc tài, chúng tôi tin tưởng vững chắc vào dân chủ. Giữa chiến tranh và hòa bình, chúng tôi kiên định với hòa bình. Chúng tôi sẽ thể hiện lòng can đảm và quyết tâm bảo vệ quê hương và bảo vệ nền dân chủ.”

Bà Thái lưu ý, lính nghĩa vụ sẽ trải qua khóa huấn luyện khốc liệt hơn, bao gồm các bài tập bắn súng, hướng dẫn chiến đấu được sử dụng bởi lực lượng Hoa Kỳ, đồng thời vận hành các vũ khí mạnh hơn, bao gồm tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng.

Đội ngũ an ninh của bà Thái bao gồm các quan chức cấp cao từ Bộ Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia đã và đang đánh giá hệ thống quân sự của Đài Loan kể từ năm 2020, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay.

Ngày 26/12, Đài Bắc đã báo cáo về cuộc xâm nhập lớn nhất từ ​​​​trước đến nay của lực lượng không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, với 43 máy bay Trung Quốc bay qua vùng đệm không chính thức giữa hai bên.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Chính phủ Đài Loan khẳng định, chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

“Các hành vi đơn phương của Trung Quốc đã trở thành mối lo ngại lớn đối với an ninh khu vực,” vị quan chức tham gia cuộc thảo luận an ninh cấp cao nói thêm.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng nêu rõ, lính nghĩa vụ sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, giúp các lực lượng chính quy phản ứng nhanh hơn trong trường hợp có bất kỳ sự xâm lược nào từ Trung Quốc.

Nhật Minh (Theo Reuters)