Theo Cơ quan thời tiết Đài Loan, hai trận động đất mạnh 6,2 và 5,8 độ Richter đã tấn công thành phố Hoa Liên (thuộc miền đông Đài Loan) vào hôm 18/4 vừa qua, nhưng không có báo cáo nào về thiệt hại.

Đài Loan
Trận động đất làm rung lắc nhiều tòa nhà tại thành phố Đài Bắc ở Đài Loan. (Ảnh minh họa: Par beeboys/Shutterstock)

Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết trận động đất đầu tiên làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Đài Bắc có độ sâu 15 km, với tâm chấn ở Hoa Liên nằm trên bờ biển phía đông, nơi có dân cư thưa thớt, .

Trận động đất thứ 2 (diễn ra 3 phút sau trận động đất đầu tiên) có độ sâu 14 km, với tâm chấn ở Hoa Liên, dự báo có thể xảy ra dư chấn.

Theo truyền thông Đài Loan, khách tại các khách sạn ở thành phố Hoa Liên đã đổ xô ra đường sau khi xảy ra các trận động đất. Hoa Liên là một địa điểm du lịch nổi tiếng của hòn đảo.

Bộ Giao thông vận tải cho biết các hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc của hòn đảo chạy trên bờ biển phía tây của Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi các trận động đất.

Chính quyền thành phố Đài Bắc cho hay hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường sau khi các đoàn tàu được lệnh giảm tốc độ trong thời gian ngắn.

Cơ quan cứu hỏa cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại.

Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của 2 mảng kiến ​​tạo ở Biển Đông và là khu vực rất dễ xảy ra động đất.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận động đất xảy ra ở miền nam Đài Loan vào năm 2016, trong khi một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã lấy đi mạng sống của hơn 2.000 người vào năm 1999.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: