Các chuyến bay từ Nhật Bản và Hàn Quốc đến các quốc gia Đông Nam Á được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc tập trận bắn đạn thật của PLA.

Embed from Getty Images

Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (TPE) hôm thứ Tư (3/8) thông báo rằng 51 chuyến bay quốc tế đã bị hủy vào thứ năm (4/8) – ngày được cho là Trung Quốc sẽ bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan. Tuy vậy, sân bay không thừa nhận rằng các cuộc tập trận là nguyên nhân khiến các chuyến bay bị tạm dừng.

Lúc 10:59 tối thứ Ba (2/8), chỉ 15 phút sau khi bà Nancy Pelosi đến Đài Loan, cơ quan ngôn luận của Nhà nước Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu đã đưa ra thông báo từ Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) cho biết họ sẽ tổ chức “các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện quan trọng, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan từ ngày 4/8 đến ngày 7/8. 

PLA đã đánh dấu những vùng biển rộng lớn ngoài khơi Đài Loan, bao gồm các khu vực ở phía tây bắc, bắc, đông bắc, đông, tây nam và đông nam của Đài Loan. Nhiều nơi được cho là sẽ chồng lấn lên vùng lãnh hải Đài Loan.

Vào 11 giờ sáng thứ Tư, sân bay Đào Viên thông báo rằng 51 chuyến bay đã bị hủy trong ngày thứ Năm. 

Theo trang web chính thức của sân bay, 26 chuyến bay đến Đài Loan đã bị hủy vào thứ Năm, như chuyến bay của EVA Air BR751 từ Thượng Hải đến TPE; chuyến bay EVA Air BR27 từ San Francisco đến TPE; chuyến bay EVA Air BR15 Los Angeles đến TPE; chuyến bay CI904 của China Airlines từ Hồng Kông đến TPE; chuyến bay EVA Air BR177 Osaka đến TPE và chuyến bay EVA Air BR105 Fukuoka đến TPE.

25 chuyến bay khác khởi hành từ Sân bay Đào Viên cũng đã bị hủy vào thứ Năm, ví dụ như chuyến bay EVA Air BR178 từ TPE đến Osaka và chuyến bay EVA Air BR395 từ TPE đến TP HCM.

Ngày 3/8, Trung Quốc đã khuyến cáo các hãng hàng không hoạt động ở châu Á tránh bay qua những khu vực xung quanh vùng lãnh thổ Đài Loan, theo Bloomberg. Các chuyến bay sẽ bị hạn chế từ 12 giờ đêm, ngày 4/8, đến 12 giờ đêm ngày 7/8.

Hãng hàng không Xiamen của Trung Quốc đã thông báo điều chỉnh nhiều chuyến bay qua eo biển Đài Loan. Tại sân bay quốc tế Xiamen Gaoqi, một trong những sân bay đại lục gần Đài Loan nhất, 123 chuyến bay đã bị hủy.

Korean Airlines cho biết hãng đang lên kế hoạch đổi đường bay của một số tuyến tới Nam Á nhằm tránh đi vào “không phận” Đài Loan trong suốt thời gian tập trận của quân đội Trung Quốc.

Các phi công của Cathay Pacific Airways cũng được khuyến cáo mang theo nhiên liệu đủ bay thêm 30 phút để phòng khi cần đổi đường bay qua Đài Loan.

Tác động thực sự của các cuộc tập trận bắn đạn thật vẫn cần thời gian để có thể đánh giá đầy đủ. Các ước tính cho thấy ít nhất 2% các chuyến bay đến và đi từ Sân bay Đào Viên có thể bị hủy bỏ do các cuộc tập trận.

Xuân Lan (t/h)