Hôm thứ Ba (ngày 30/8), Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ra lệnh cho quân đội Đài Loan thực hiện “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ” kịp thời đối với sự khiêu khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cùng ngày quân đội Đài Loan đã tiến hành bắn phòng vệ bằng đạn thật đối với 1 máy bay không người lái của ĐCSTQ.

id13813945 1
Vào ngày 30/8/2022, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn đã có bài phát biểu trước “Lự lượng không quân Thiên Câu”, “Đại đội phòng không thuộc Bộ Chỉ huy phòng vệ Bành Hồ”, “Trung đội Radar số 7 của Lực lượng Không quân” và “Hạm đội 146 Hải quân”. (Nguồn ảnh: Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc)

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đang gia tăng và đây là lần đầu tiên Đài Loan đưa ra cảnh báo bằng đạn thật. ĐCSTQ chưa bao giờ thống trị Đài Loan, nhưng tự xưng có chủ quyền đối với Đài Loan, do đó Đài Loan cực lực phản đối điều này.

Tối thứ Ba (ngày 30/8), Bộ Chỉ huy phòng vệ Kim Môn Đài Loan cho biết, vào lúc 5:59 phút chiều cùng ngày, một máy bay không người lái của ĐCSTQ đã bay vào vùng trời thuộc vùng biển hạn chế của “khu vực đảo Nhị Đảm” (Erdan Island) lúc 5:59 chiều. Quân đội Đài Loan căn cứ theo quy trình cảnh báo, nhưng máy bay không người lái này vẫn ‘nhắm mắt làm ngơ’, do đó quân đội Đài Loan đã tiến hành bắn đạn thật để xua đuổi, sau đó máy bay không người lái bay về hướng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tổng thống Thái Anh Văn ra lệnh: Mạnh mẽ đáp trả, bảo vệ không phận

Phát biểu trước đó vào thứ Ba trong chuyến thăm các lực lượng vũ trang Quần đảo Bành Hồ, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã chỉ trích máy bay không người lái của ĐCSTQ quấy rối không ngừng và các hoạt động chiến tranh của ĐCSTQ ở các “vùng xám” khác.

Bà Thái Anh Văn nói với các sĩ quan hải quân: “Tôi muốn nói với mọi người rằng kẻ thù càng khiêu khích thì chúng ta càng phải bình tĩnh.” “Chúng ta sẽ không khơi mào tranh chấp, chúng ta cần giữ kiềm chế, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không đánh trả.”

Bà nói rằng, đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng thực hiện “các biện pháp đối phó cần thiết và mạnh mẽ” đúng thời điểm để bảo vệ không phận của Đài Loan.

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào đầu tháng 8, ĐCSTQ đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan trong vài ngày. Máy bay không người lái của ĐCSTQ cũng đã nhiều lần xuất hiện trên bầu trời Kim Môn, Đài Loan, để tiến hành quấy rối.

Các quan chức tháp tùng bà Thái Anh Văn nói với các phóng viên rằng, các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Đài Loan đóng ở Bành Hồ đã mang theo đạn thật kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc tập trận vào tháng này, nhưng chưa bao giờ khai hỏa. Thuyền trưởng của tàu hộ vệ Đài Loan nói rằng họ thường xuyên trao đổi cảnh báo bằng radio với tàu chiến của ĐCSTQ, và phía ĐCSTQ thường xuyên khiêu khích hét lên: “Đánh chúng đi! Đánh chúng đi!!”

“Đừng làm ầm ĩ lên”

Vào ngày 16/8, một đoạn video quay cảnh quân bảo vệ Kim Môn được một máy bay không người lái ghi lại, xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục. Video cho thấy những lính gác của Đài Loan đang canh giữ hòn đảo này ném đá vào máy bay không người lái để xua đuổi, đoạn video đã gây náo động ở Đài Loan.

Hôm thứ Hai (ngày 29/8), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, nói rằng máy bay không người lái của Trung Quốc (ĐCSTQ) “bay một chút trên lãnh thổ Trung Quốc”, đây không có gì phải là việc “không đáng phải làm ầm ĩ”. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nghiêm nghị bác bỏ điều này, nói rằng ĐCSTQ “không mời mà đến thì gọi là kẻ trộm”.

Trước đó, hôm thứ Ba, khi được hỏi về hoạt động của máy bay không người lái của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết, ông sẽ không nói rõ về những biện pháp sẽ được thực hiện để đối phó với sự xâm lược của ĐCSTQ, nhưng quân đội Đài Loan sẽ căn cứ nguyên tắc “tự vệ” để đưa ra phản ứng. 

“Khi chúng tôi đốt pháo xua đuổi một số con chim sẻ, đừng ngạc nhiên làm ầm ĩ lên.” ông cảnh báo ĐCSTQ ở Đài Bắc.