Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan (MAC) hôm thứ Bảy (11/12) đã chỉ trích Trung Quốc vì nước này bác bỏ tình hình thực tế tại Eo biển Đài Loan. MAC cũng lên án Bắc Kinh về các chính sách cưỡng bức nhằm thúc đẩy chiến dịch mặt trận thống nhất.

p2639181a555151428 ss
Hình ảnh máy bay quân sự ĐCSTQ vượt qua đường trung tuyến trên biển Đài Loan, máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan khẩn cấp bay theo giám sát. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đài Loan).

MAC đưa ra chỉ trích nêu trên sau phát biểu của ông Uông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tại Diễn đàn Eo biển lần thứ 13 diễn ra cùng ngày 11/12. Trong phát biểu tại diễn đàn, ông Uông Dương nói Trung Quốc quyết tâm kiềm chế các lược lượng ủng hộ Đài Loan và kiểm soát chặt chẽ sự can thiệp từ “các thế lực bên ngoài”, theo Liberty Times.

Ông Uông tuyên bố rằng Trung Quốc “tự tin về việc hiện thực hóa tái thống nhất đất mẹ” và cho biết thêm rằng giải pháp hòa bình vấn đề Đài Loan là mô hình “một nhà nước, hai chế độ” – “một khái niệm có tính khoa học”.

Ông Uông nhấn mạnh rằng Đài Loan thuộc sở hữu của toàn dân Trung Quốc vốn tất cả đều ủng hộ tái thống nhất và khao khát chờ ngày sự kiện đó diễn ra.

Ông Uông nói người dân Đài Loan phải “kiên quyết đứng về phía đúng đắn của lịch sử” thông qua việc tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và thỏa thuận đồng thuận 1992. Ông cáo buộc “các nhà chức trách Đài Loan” chỉ muốn chia rẽ mối quan hệ xuyên hai bờ eo biển và làm nguy hại đến hòa bình tại Eo biển Đài Loan.

Ông Uông cảnh báo giới chức Đài Loan rằng, chơi với lửa sẽ bị bỏng, và họ sẽ phải chuốc lấy hậu quả.

Trong tuyên bố đáp trả, MAC cho biết Trung Quốc đã liên tục đánh giá sai tình hình Eo biển Đài Loan đang thay đổi hơn bao giờ hết. MAC nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đã đang sử dụng cưỡng bức chính trị để đe dọa hòa bình trên Eo biển Đài Loan và gây nguy hại đến dân chủ và tự do.

MAC cũng nói rằng, “chiến lược sai lầm và cứng rắn đối với Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đang khiến chế độ này rơi vào vòng luẩn quẩn của các mâu thuẫn”. MAC tuyên bố Đài Loan và cộng đồng quốc tế kêu gọi Trung Quốc phải tự kiểm soát và thực hiện các biện pháp đề phòng nhằm tránh leo thang căng thẳng xuyên eo biển.

MAC cũng nói những hành động gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Đài Loan đã vấp phải sự phản đối của cả đảng cầm quyền và đảng đối lập tại quốc đảo.

MAC tuyên bố cơ quan này ủng hộ “những tương tác lành mạnh và có trật tự xuyên hai bờ eo biển”, những tương tác đó cần tuân thủ luật lệ và các quy tắc. MAC nói thêm rằng họ hy vọng chế độ Trung Quốc sẽ đồng ý thiết lập các kênh thông tin xuyên eo biển để tránh mọi sự hiểu lầm không đáng có.

Đức Thiện (Theo Taiwan News)

Xem thêm: