Theo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC), Đài Loan hôm 2/10 vừa qua không ghi nhận trường hợp mắc mới và tử vong do COVID-19 ở trong nước, nhưng có 10 ca nhiễm bệnh là những đối tượng nhập cảnh từ nước ngoài.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par beeboys/Shutterstock)

Các trường hợp nhiễm bệnh từ nước người nhập cảnh vào Đài Loan gồm 5 nam và 5 nữ, ở độ tuổi từ 10-39, trong đó Vương quốc Anh (2 ca); Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Philippines, Nicaragua và Somaliland mỗi nước đều ghi nhận 1 ca. CECC cho biết ngày nhập cảnh của họ rơi vào khoảng 17-30/9.

Tính đến nay, Đài Loan báo cáo 16.244 trường hợp nhiễm COVID-19 (bao gồm 14.581 ca trong nước và 1.609 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài), và 843 ca tử vong (831 trường hợp trong nước).

Theo Taiwan News,

Phan Anh

Xem thêm: