Đài Loan và Singapore đã nối lại hoạt động hợp tác quân sự sau một thời gian dài gián đoạn, theo UDN đưa tin.

Quan doi Singapore
Binh lính quân đội Singapore. (Ảnh từ Facebook của Quân đội Singapore)

Vào tháng 10/2019, Đài Loan và Singapore đã ký “Thỏa thuận An ninh và Trao đổi Quốc phòng”. Tuy nhiên, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, và Singapore bắt đầu tham gia hợp tác trao đổi quân sự với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), thì Đài Loan đã đình chỉ hợp tác quân sự với đảo quốc nhỏ tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo UDN, binh lính quân đội Singapore tuần này đã đồn trú trở lại tại các doanh trại ở căn cứ Quân đội Đài Loan, đóng tại Quận Fengshan, thành phố Cao Hùng. Những binh lính này hôm thứ Hai (13/12) đã thực hiện huấn luyện nhảy dù tại khu vực Chaochou, Quận Pingtung.

Binh lính Quân đội Singapore trước đây cũng đã thực hiện nhiều đợt huấn luyện bay tại Pingtung.

Mối quan hệ hợp tác quân sự Đài Loan – Singapore khởi đầu vào năm 1975, thời điểm Thủ tướng Đài Loan Tưởng Kinh Quốc và Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã ký thỏa thuận triển khai “Dự án Ánh sao”.

Theo thỏa thuận bí mật “Dự án Ánh sao”, quân đội Singapore được phép thực hiện huấn luyện và tham gia diễn tập chung với các đối tác Đài Loan trên lãnh thổ quốc đảo dân chủ.

Như Ngọc (Theo Taiwan News)

Xem thêm: