Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, trong cuộc hội đàm với Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn hôm 26/8 tại Đài Bắc, đã nói rằng Trung Quốc và Nga đang “phá vỡ và đe dọa trật tự thế giới” khi Bắc Kinh tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn gần Đài Loan và Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine.

Blackburn Thai Anh Van
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn tại Đài Bắc hôm 26/8/2022. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Đài Loan)

Trao đổi với Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Tennessee), bà Thái Anh Văn cho hay: “Những tiến triển này cho thấy cách các quốc gia độc tài đang phá vỡ và đe dọa trật tự thế giới”. Bà Thái muốn nói đến các cuộc tập trận của Trung Quốc trên Eo biển Đài Loan và Nga xâm lược Ukraine.

Trong khi đó, bà Blackburn tái khẳng định những giá trị chia sẻ giữa hai chính phủ và cho biết bà “mong muốn tiếp tục ủng hộ Đài Loan”.

Trong cuộc gặp trên, bà Thái và bà Blackburn cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các liên kết kinh tế Mỹ – Đài Loan, đặc biệt trong ngành bán dẫn. Đài Loan là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ bán dẫn và Mỹ cũng đang theo đuổi đầu tư lớn hơn vào ngành này tại nội địa.

Trong chuyến thăm Đài Loan ba ngày, Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Tennessee cũng đã gặp Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu và Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Wellington Koo, cũng như nhiều thành viên của cộng đồng kinh doanh Mỹ tại đảo quốc.

Mỹ từ năm 1979 không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng vẫn là quốc gia bảo đảm an ninh lớn nhất cho đảo quốc. Luật Mỹ yêu cầu chính quyền nước này phải đảm bảo Đài Loan có đủ phương tiện để tự vệ và coi những mối đe dọa đối với đảo quốc là những vấn đề “cực kỳ đáng quan ngại”.

Chuyến thăm của bà Blackburn tới Đài Loan lần này là lần thứ hai trong một tháng qua có thượng nghị sĩ Mỹ đến đảo quốc, trước đó là sự hiện diện của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trước khi tới Đài Loan, bà Blackburn cũng đã thăm Fiji, Quần đảo Solomon và Papua New Guinea. Văn phòng của bà Blackburn phát đi tuyên bố nói rằng chuyến thăm này là một phần của chiến lược của Mỹ nhằm thúc đẩy “mở rộng sự hiện diện ngoại giao” tại Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương là mặt trận tiếp theo của trục ma quỷ mới. Chúng ta phải chống cự Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Văn phòng của bà Blackburn dẫn phát biểu của Thượng nghị sĩ đến từ Tennessee.

Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt chuyến thăm của bà Blackburn và kêu gọi bà hãy dừng tất cả các liên lạc chính thức với Đài Loan.

Chế độ Trung Quốc cộng sản luôn coi các chuyến thăm cấp cao tới Đài Loan là can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và là sự công nhận trên thực tế chủ quyền của Đài Loan. Trung Quốc trước nay xem Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ và sẽ được sáp nhập vào Đại lục kể cả phải dùng vũ lực nếu cần.

Hải Đăng