Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC) Đài Loan đã thông qua hướng dẫn mới cho các nhóm du lịch trong và ngoài nước khi Đài Loan dần mở cửa trở lại, theo CNA.

Bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Đài Loan đã phong tỏa biên giới trong hơn hai năm, nhưng khi biên giới của các quốc gia khác dần được mở cửa trở lại, Đài Loan cũng triển khai các bước để có thể theo xu thế chung.

Một quan chức Cục Du lịch xác nhận hôm thứ Tư (14/9) rằng Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC) đã phê duyệt một hướng dẫn được đề xuất để quản lý các đoàn du lịch của các công ty lữ hành, theo CNA.

Tuy nhiên, quan chức này nói thêm rằng CECC mới chỉ phê duyệt hướng dẫn, còn lệnh cấm đi du lịch theo nhóm đặt ra từ 2 năm qua vẫn sẽ chưa được dỡ bỏ cho đến khi được CECC cho phép. Báo cáo cho biết, các hướng dẫn viên du lịch của đất nước hiện đang được đào tạo lại trước khi Đài Loan mở cửa biên giới.

Theo hướng dẫn mới được phê duyệt này, du khách phải tiêm mũi vắc-xin COVID tăng cường trước khi đến Đài Loan. Bảo hiểm được khuyến nghị cho cả khách du lịch trong và ngoài nước và việc đeo khẩu trang được yêu cầu trong suốt hành trình. Các công ty du lịch được yêu cầu cung cấp khẩu trang và cồn sát khuẩn và thông báo cho khách hàng về các biện pháp kiểm soát đại dịch mới nhất tại các điểm đến của họ.

Đài Loan gần đây đã khôi phục quyền nhập cảnh miễn thị thực cho 55 quốc gia thân cận. CECC đã đề xuất các động thái để loại bỏ các sàng lọc khi đến và giới hạn số lượng khách đến, nhưng sự gia tăng của biến thể phụ của Omicron là BA.5 đang trì hoãn quyết định mở cửa.

Ngân Hà (theo Taiwan News, CNA)