Quan chức Đài Loan cho biết đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược bất ngờ của Trung Quốc khi tiếp đón Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ghé thăm quốc đảo, dự kiến diễn ra trong tuần này dù không được chính thức công bố trong lịch trình.

quân dội Dài loan sẵn sàng chống trả trung quốc trung quốc de doạ dài loan khi mỹ thăm Mỹ và Dài Loan 2056330949
Quân đội Đài Loan đã sẵn sàng cho việc chống trả một cuộc xâm lược bất ngờ từ Bắc Kinh khi bà Pelosi ghé thăm. (Ảnh minh họa: JENG BO YUAN/Shutterstock)

Các quan chức quốc phòng Đài Loan đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc trong tuần này, để đáp lại chuyến thăm châu Á của bà Nancy Pelosi cùng với một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ.

Trong số các biện pháp cảnh báo được thực hiện trong tuần này: Tất cả các yêu cầu nghỉ phép từ các binh sĩ Đài Loan đã bị từ chối hoặc hoãn lại và các sĩ quan Đài Loan đã được hướng dẫn ‘ngay lập tức’ huy động quân đội của họ, trước cuộc xung đột quân sự bất ngờ với Trung Quốc.

Một chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan có khả năng gây căng thẳng lớn cho mối quan hệ địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh tự cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Theo The Chronicle, một ấn phẩm có trụ sở tại Úc cho rằng 23 triệu cư dân Đài Loan “từ lâu đã sống chung với khả năng xảy ra một cuộc xâm lược, nhưng mối đe dọa đã gia tăng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Cả Tòa Bạch Ốc và các quan chức Lầu Năm Góc đều không có lập trường công khai về chuyến đi của bà Pelosi tới châu Á.

Phái đoàn cùng với bà Pelosi có các chính trị gia Mỹ khác trong chuyến công du châu Á gồm: Các hạ nghị sĩ Gregory Meeks, Mark Takano, Suzan DelBene, Raja Krishnamoorthi và Andy Kim.

Nếu thực hiện chuyến đi này, bà Pelosi sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đến vào năm 1997, khi Tổng thống Bill Clinton còn đương chức.

Tính đến chiều thứ Hai (1/8), bà Pelosi không liệt kê Đài Loan trong hành trình chính thức của mình – bao gồm Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản – nhưng nhiều báo cáo khác nhau cho thấy chuyến đi sẽ diễn ra vào khoảng tuần này.

Các quan chức Trung Quốc có thể không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa chuyến thăm chính thức hoặc không chính thức tới Đài Loan, liên quan đến bà Pelosi và các đại biểu quốc hội khác.

“Nếu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Người phát ngôn Trung Quốc nói thêm: “Về những biện pháp nào, nếu [Pelosi] dám đi, thì chúng ta hãy chờ xem… chúng tôi một lần nữa cảnh báo phía Mỹ rằng Trung Quốc luôn sẵn sàng và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên”.

Tại Hội nghị bàn tròn hôm Chủ nhật (31/7) trên WABC, ông Mike Pompeo – cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cho biết lời đe dọa nghiêm trọng từ phía Trung Quốc sẽ không thể xảy ra và đã không xảy ra trong suốt 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi đã cho các quan chức Mỹ đến Đài Loan. Chúng tôi đã tiến hành hàng hải qua eo biển Đài Loan trong suốt bốn năm của chúng tôi, rất nhiều lần”, ông Pompeo nói.

“Chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ đe dọa bắn hạ một máy bay Mỹ. Mặc dù họ sẽ đưa ra yêu sách, nói những lời thù địch, nhưng chúng tôi luôn tự tin rằng họ hiểu nước Mỹ nghiêm túc và thể hiện quyết tâm thực sự trong việc bảo vệ người dân Mỹ”, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho biết.