Quan chức quốc phòng cấp cao nhất của hòn đảo nói với các nhà lập pháp hôm thứ Tư rằng Đài Loan sẽ kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ bốn tháng lên ít nhất một năm, một động thái nhằm chuẩn bị tốt hơn trước viễn cảnh về cuộc chiến tranh với nước láng giềng Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng đã nói với các phóng viên bên ngoài Viện Lập pháp rằng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ của Đài Loan có thể bắt đầu phục vụ chế độ dài hơn vào năm 2024 nếu quyết định được đưa ra trước cuối năm nay.

Ông nói, các cuộc thảo luận về sự thay đổi chính sách vẫn đang diễn ra, đồng thời lưu ý rằng việc trì hoãn thông báo sang năm mới chắc chắn sẽ đẩy lùi việc thực hiện thêm 12 tháng nữa cho đến năm 2025.

Ông Chiu nói, “Làm thế nào để chúng ta tăng cường khả năng quân sự và tăng cường đào tạo? Đó là những điều cần cân nhắc. Bảo vệ đất nước của chúng ta là trách nhiệm chung của mọi người.”

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Viện Hành pháp, cơ quan bao gồm nội các của Tổng thống Thái Anh Văn, có thể đưa ra thông báo vào ngày 22 tháng 12. Nó sẽ kéo dài nghĩa vụ quân sự lên 12 tháng đối với những người nhập ngũ sinh sau năm 2006.

Dưới thời người tiền nhiệm của bà Thái, Đài Bắc đã giảm thời gian nhập ngũ xuống còn 4 tháng như một phần trong quá trình chuyển đổi của hòn đảo sang lực lượng quân nhân chuyên nghiệp hoàn toàn tình nguyện. Quân đội của họ hiện có 165.000 binh sĩ tại ngũ và khoảng 20.000 lính nghĩa vụ ngắn hạn cùng một lúc.

Chế độ kéo dài 4 tháng, bắt đầu từ năm 2013, được thực hiện vào thời điểm căng thẳng trên eo biển Đài Loan giảm bớt. Tuy nhiên, bà Thái và đảng chống thống nhất của bà đã được khuyến khích xem xét lại chính sách này kể từ khi họ lên nắm quyền vào năm 2016.

Tranh luận về thời hạn nghĩa vụ quân sự cũng đã tăng thêm sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào đầu năm nay..

Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng vũ trang cho một cuộc xung đột đã âm ỉ hơn 70 năm, những thách thức khác của Đài Loan còn bao gồm việc trang bị cho người dân của mình các khóa huấn luyện phòng vệ dân sự công và tư.

Các cuộc điều tra dư luận cho thấy người dân Đài Loan nói chung sẵn sàng cầm vũ khí để ngăn chặn sự chiếm đóng vũ trang của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết một chương trình thí điểm gọi khoảng 15.000 quân dự bị cho chế độ huấn luyện hai tuần trong năm nay đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn và sẽ được mở rộng thêm 7.000 nhân sự vào năm 2023. Điều đó có nghĩa là khoảng 22.000 quân dự bị sẽ trải qua hai tuần nhiều hơn huấn luyện chiến đấu chuyên sâu vào năm tới, ngoài 97.000 quân nhân dự bị được triệu tập hàng năm cho khóa huấn luyện kéo dài một tuần.

Những người tham gia chương trình thí điểm dài hơn đã tăng gấp đôi thời gian huấn luyện thiện xạ của họ lên 28 giờ và tăng gấp bốn lần thời gian dành cho các kỹ năng chiến đấu lên 56 giờ, mang lại kết quả tốt hơn ở cả hai lĩnh vực, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một báo cáo trước quốc hội.

Tại Hoa Kỳ hôm thứ Ba, Quốc hội cũng đã tiến gần hơn đến việc tăng cường năng lực phòng thủ của Đài Loan sau khi các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện đệ trình một phiên bản thỏa hiệp của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) để tài trợ cho quốc phòng vào năm 2023.

NDAA đang yêu cầu số tiền lên tới 857,9 tỷ USD, bao gồm 12 tỷ USD tài trợ và khoản vay cho Đài Loan được sử dụng để mua vũ khí và dịch vụ của Hoa Kỳ từ năm 2023 đến năm 2027. 

Dự luật dự kiến sẽ đến bàn của Tổng thống Biden để được ký thành luật vào cuối tháng này.

Lê Vy (theo Newsweek)