Cục Du lịch Đài Loan đang xem xét việc ưu tiên du khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á khi đất nước này mở cửa biên giới vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với Mirror Media, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC), Victor Wang, ước tính rằng làn sóng lây nhiễm COVID sẽ đạt đỉnh và bắt đầu giảm vào khoảng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Ông Wang cho biết CECC dự đoán rằng cuối tháng 9 là thời điểm các biện pháp kiểm soát biên giới có thể được nới lỏng, hoặc chậm nhất là đầu tháng 10.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (26/8), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Lin Hsin-jen cho biết hướng dẫn về việc nhập cảnh của khách du lịch nước ngoài đã được đệ trình lên Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC). Ông Lin cho biết ngành du lịch đang chuẩn bị và chờ đợi được bật đèn xanh, và một khi lịch trình [mở cửa] được công bố, đất nước có thể bắt đầu đón khách du lịch.

Theo ông Lin, kế hoạch trước tiên là cho phép các nhóm du lịch inbound (du khách thăm quan du lịch trên lãnh thổ Đài Loan), rồi sau mới đến nhóm du lịch outbound (du lịch ngoại quốc). Ông Lin cho biết có hai cân nhắc chính khi mở cửa đất nước cho ngành du lịch.

Một là năng lực y tế, hai là các công ty lữ hành cần thời gian chuẩn bị trước khi biên giới mở cửa. Ông Lin giải thích rằng, để đối phó với những thay đổi do đại dịch, các tuyến du lịch theo tour sẽ cần được điều chỉnh.

Ví dụ, một số nhà hàng và danh lam thắng cảnh phải đóng cửa do đại dịch sẽ mất thời gian để chuẩn bị mở cửa trở lại. Ông Lin chỉ ra rằng vì hoạt động tiếp thị quốc tế đòi hỏi thời gian chuẩn bị ít nhất từ ​​một đến hai tháng, nên ông hy vọng CECC có thể cho các công ty du lịch một thời gian để chuẩn bị.

Ông cho biết Cục Du lịch đầu tiên đang xem xét việc mở cửa cho các tour du lịch theo nhóm, còn đối với khách du lịch tự do/cá nhân sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, ông Lin cho biết Nhật Bản là mục tiêu chính của du lịch trong nước vì Nhật Bản từng có hơn 2 triệu người đến Đài Loan mỗi năm và mức tiêu dùng của họ tương đối cao.

Ông Lin mô tả khách du lịch Nhật Bản là thị trường mục tiêu chính, trong khi khách du lịch từ Hàn Quốc và Đông Nam Á cũng sẽ là mục tiêu sớm. 

Ông Lin cho biết các sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế sắp tới bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch Đài Loan – Nhật Bản và Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch Đài Loan – Việt Nam. Ngoài ra, ông dự đoán rằng sẽ có nhiều công ty du lịch và truyền thông tìm kiếm cơ hội khi Đài Loan mở cửa cho du lịch trong nước.

Xuân Lan (theo Taiwan News)