Cuộc tập trận Han Kuang hai giai đoạn bắt đầu vào tháng tới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên khắp eo biển sau các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Đài Loan sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự Han Kuang vào tháng tới với các mô phỏng trên máy tính khi họ tập trung vào việc chống lại sự phong tỏa hòn đảo và duy trì khả năng chiến đấu của các lực lượng, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Các cuộc tập trận hàng năm sẽ bắt đầu với năm ngày diễn tập bàn tròn từ ngày 15/5. Các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trong năm ngày kể từ ngày 24/7.

Trọng tâm của các cuộc tập trận nhằm “bảo vệ” và tăng cường khả năng “đánh chặn hàng hải” của các lực lượng chiến đấu, Bộ Quốc phòng cho biết trong một cuộc họp báo.

Lực lượng hải quân sẽ tích hợp các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ để tấn công quân địch và các tàu tấn công đổ bộ cũng như bảo vệ các tuyến đường biển và chống lại các nỗ lực phong tỏa, theo Bộ.

Lãnh đạo phòng kế hoạch chiến đấu của Bộ, Tướng Lin Wen-huang, nói với các phóng viên: “Tất nhiên, các cuộc tập trận của chúng tôi dựa trên mối đe dọa của những người cộng sản xâm lược Đài Loan và các cuộc tập trận quân sự gần đây của họ xung quanh Đài Loan.”

Trung Quốc, nước tuyên bố hòn đảo là của mình, đã tăng cường áp lực lên Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn lần đầu tiên được bầu làm Tổng thống vào năm 2016. Bắc Kinh cũng đã tìm cách cô lập lãnh thổ này trên trường quốc tế.

Đầu tháng này, sau khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Kevin McCarthy, ở California, Bắc Kinh đã tiến hành diễn tập các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa xung quanh hòn đảo, lặp lại hành động của họ sau khi người tiền nhiệm của ông McCarthy, bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào năm ngoái.

Trung Quốc, vốn không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan, coi bà Thái Anh Văn là một “kẻ ly khai” muốn đòi độc lập. Bà Thái nói rằng người dân Đài Loan mới là người quyết định tương lai của họ.

Hải quân Trung Quốc tuần trước đã chia sẻ một video được sản xuất để kỷ niệm 74 năm ngày thành lập, cho thấy tàu sân bay Sơn Đông và các tàu tấn công đổ bộ mới mô phỏng một cuộc tấn công và hạ cánh ở một nơi nào đó trong “vùng biển Tây Thái Bình Dương”, cho thấy họ đang lên kế hoạch cho một tình huống bất ngờ đối với Đài Loan.

“Cần có một lực lượng hải quân mạnh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước,” bà Zhu Fenglian, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết hôm thứ Tư khi được hỏi video muốn gửi thông điệp gì.

“Chính quyền Đảng Dân chủ Tiến bộ và các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan đang cố gắng thông đồng với các thế lực bên ngoài, nhưng không có cơ hội chia rẽ đất nước,” bà nói, ám chỉ đảng cầm quyền của Đài Loan.

Đài Loan đang cố gắng tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách đầu tư vào các thiết bị mới như tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, đồng thời kéo dài nghĩa vụ quân sự bắt buộc lên một năm.

Mặc dù quân đội Đài Loan nhìn chung được đào tạo bài bản và được trang bị hầu hết phần cứng do Mỹ sản xuất, nhưng Trung Quốc có ưu thế vượt trội về quân số và đang bổ sung các thiết bị tiên tiến như máy bay chiến đấu tàng hình.

Phát biểu với các phóng viên tại quốc hội, Tổng giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Tsai Ming-yen cho biết Trung Quốc đang sử dụng các phương pháp “chiến tranh nhận thức” mới để cố gắng gây ảnh hưởng đến dư luận và lan truyền tin tức giả trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Giêng.

Lê Vy (t/h)