Hôm thứ Hai (8/8), các quan chức Đài Loan cho biết nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật mô phỏng việc bảo vệ hòn đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh cũng đang tiến hành các cuộc tập trận mới xung quanh hòn đảo.

Embed from Getty Images

Quân đội Đài Loan cho biết lực lượng của hòn đảo sẽ tổ chức các cuộc tập trận chống đổ bộ tại quận Bình Đông phía nam vào thứ Ba và thứ Năm.

Lou Woei-jye, phát ngôn viên của Quân đoàn 8, nói với AFP: “Chúng tôi sẽ thực hành các động tác đáp trả chống lại các cuộc tấn công mô phỏng của kẻ thù vào Đài Loan.”

Quân đội cho biết họ sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ và khoảng 40 khẩu lựu pháo.

Bất chấp lời kêu gọi chấm dứt những ngày diễn tập quân sự bao vây hòn đảo, Bắc Kinh tiếp tục các cuộc tập trận chung trên không và trên biển vào thứ Hai sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Bắc vào tuần trước.

Ông Lou cho biết các cuộc tập trận của Đài Loan đã được lên lịch từ trước và không nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc.

Đảo quốc đã thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận quân sự mô phỏng việc Trung Quốc tấn công và tháng trước đã thực hành việc đánh trả các cuộc tấn công từ biển như một phần của cuộc tập trận lớn nhất hàng năm.

Các động thái quân sự mới này xuất hiện sau khi Trung Quốc bị cáo buộc mô phỏng một cuộc phong tỏa và xâm lược Đài Loan trong các cuộc tập trận những ngày gần đây.

Các cuộc tập trận này dự kiến ​​sẽ kết thúc vào Chủ nhật, nhưng Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ vẫn đang tiếp tục.

Bắc Kinh đã nổi giận trước chuyến đi của bà Pelosi – quan chức Mỹ được bầu cấp cao nhất tới thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ – phá vỡ một loạt các cuộc đàm phán và thỏa thuận hợp tác với Washington, đáng chú ý nhất là về biến đổi khí hậu và quốc phòng.

Ngân Hà (theo AFP)