Cơ quan Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) hôm thứ Sáu (14/4) dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Wang Kwo-tsai nói rằng kế hoạch thiết lập vùng cấm bay của Trung Quốc ở phía bắc Đài Loan vào ngày Chủ Nhật (16/4) sẽ ảnh hưởng tới khoảng 33 chuyến bay.

CNA dẫn lời ông Wang Kwo-tsai cho biết mức độ ảnh hưởng đến các chuyến bay đã được giảm thiểu đáng kể sau khi Đài Loan nói họ đã kêu gọi thành công Trung Quốc giảm thời gian đóng không phận.

Reutershôm thứ Năm (13/4) đưa tin rằng Trung Quốc ban đầu đã thông báo với Đài Loan rằng họ sẽ áp đặt vùng cấm bay từ ngày 16/4 đến ngày 18/4, nhưng Bộ Giao thông Đài Loan nói sau đó Bắc Kinh đã giảm thời gian xuống chỉ còn 27 phút vào sáng 16/4 do Đài Bắc phản đối.

Ông Wang Kwo-tsai cho biết Bộ Giao thông Đài Loan đã thảo luận với các quan chức hàng không Nhật Bản về vùng cấm bay do Trung Quốc áp đặt. Vào cuối ngày thứ Năm (13/4), giới chức hàng không Nhật Bản cũng đã phát đi các thông báo tới các tàu thuyền và máy bay để tránh khu vực mà Trung Quốc áp đặt vùng cấm bay vào sáng 16/4.

Bộ trưởng Wang Kwo-tsai chia sẻ rằng lệnh cấm bay có thể khiến các chuyến bay bị ảnh hưởng phải tăng thêm “ít hơn 1 giờ bay” do họ sẽ chuyển hướng xuống phía nam so với tuyến đường bay thông thường.

Bộ Giao thông Đài Loan từ hôm thứ Tư (12/4) đã công bố bản đồ chỉ ra khu vực họ gắn nhãn là “vùng hoạt động không gian vũ trụ” của Trung Quốc ở phía đông bắc của Đài Loan và gần một nhóm đảo tranh chấp Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku.

Trung Quốc áp đặt vùng cấm bay gần Đài Loan là hành động tiếp theo của chuỗi tập trận 3 ngày liên tiếp quanh hòn đảo từ thứ Bảy tuần trước (8/4).

Đài Loan đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, bao gồm cả màn diễn tập phong tỏa đảo quốc. Màn diễn tập phô trương sức mạnh này của Bắc Kinh được tiến hành ngay sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California.

Cuộc tập trận kết thúc vào thứ Hai (10/4) khi Bắc Kinh đưa 54 máy bay vào Vùng nhận diện phòng không của Đài Loan ở phía tây nam và đông nam của hòn đảo – mức cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ tháng 10 năm 2021.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu J15 bay khỏi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc nằm trong số các máy bay đã vượt qua đường trung tuyến, một ranh giới không chính thức ở Eo biển Đài Loan.

Bộ cũng cho biết 8 tàu chiến và 35 máy bay đã được phát hiện từ thứ Ba (11/4) đến sáng thứ Tư (12/4), sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Hồi tháng Tám năm ngoái, Trung Quốc cũng đã áp đặt các giới hạn không gian gần Đài Loan khi họ tiến hành tập trận quân sự. Thời điểm đó, các chuyến bay trong khu vực đã bị gián đoạn đáng kể, trong đó một số máy bay đã phải tiếp thêm nhiên liệu trên không, theo Reuters.

Hải Đăng