Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chính trị hiện nay giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Đài Loan Su Jain-rong cho biết hôm thứ Hai (12/12), Đài Loan đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh “xử lý một cách thích đáng” các khoản tiếp xúc với Trung Quốc.

Su jain rong
Bộ trưởng Tài chính Đài Loan Su Jain-rong (Ảnh chụp màn hình video)

Hồi tháng trước, Cơ quan quản lý tài chính của Đài Loan thông báo, mức độ tiếp xúc của các ngân hàng Đài Loan với Trung Quốc đã đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, vào thời điểm Trung Quốc gia tăng gây áp lực lên hòn đảo về mặt quân sự và ngoại giao.

Khi được một nhà lập pháp hỏi tại một phiên họp quốc hội rằng liệu các ngân hàng quốc doanh có nên xem xét lại rủi ro đầu tư của họ tại Trung Quốc hay không, ông Su trả lời: “Các ngân hàng quốc doanh đã được yêu cầu tích cực xử lý rủi ro ở Trung Quốc một cách thích đáng.”

Các ngân hàng quốc doanh lớn của Đài Loan bao gồm Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Hợp tác xã Đài Loan và Ngân hàng Đất đai Đài Loan.

Tuần trước, Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều thực phẩm và đồ uống của Đài Loan hơn, như một phần trong chiến dịch gây áp lực của Bắc Kinh nhắm vào các ngành thực phẩm, nông nghiệp và thủy sản của quốc đảo.

Ngày 12/10, Thủ tướng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) cho hay, Đài Loan có thể kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi quốc gia này cấm nhập khẩu thực phẩm và đồ uống của Đài Loan.

Trên thực tế, nông nghiệp và sản xuất thực phẩm và đồ uống không phải là lĩnh vực chính trong nền kinh tế định hướng chất bán dẫn của Đài Loan. Tuy nhiên, tác động đối với lĩnh vực đồ uống có cồn từ lệnh cấm mới nhất của Trung Quốc là không hề ít, khiến giá trị xuất khẩu bị ảnh hưởng khoảng 1 tỷ Đài tệ (32,57 triệu USD), ông Su lưu ý.

Nhật Minh (Theo Reuters)