Đại sứ Philippines ‘Chito’ Sta. Romana qua đời tại Trung Quốc khi đang cách ly tại một khách sạn ở tỉnh An Huy theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của nước này.

Dại sứ Philippines
Đại sứ Philippines ‘Chito’ Sta. Romana. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi tham dự một cuộc họp quan trọng giữa ngoại trưởng hai nước Philippines – Trung Quốc hôm 3/4, ông Sta. Romana được yêu cầu cách ly trong khách sạn 3 tuần theo quy định phòng dịch COVID-19 của phía Trung Quốc. Vị đại sứ 74 tuổi qua đời hôm 18/4 trong khách sạn cách ly tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines hôm 19/4 không nói rõ nguyên nhân qua đời của ông Sta. Romana, hiện chưa rõ ông nhiễm COVID-19 hay không.

Ông Sta. Romana đột ngột qua đời trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Trong khi các nước trên thế giới dần gỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt trong phòng chống dịch bệnh, thì Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện chính sách phòng dịch COVID-19 gây nhiều tranh cãi, kéo theo nhiều thảm họa nhân đạo và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nước này.

Năm 2016, sau khi quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines căng thẳng vì phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) trong vụ Philippines khởi xướng bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Sta. Romana được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, ông Sta. Romana có đóng góp trong việc giúp phá băng quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines. Phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng mô tả ông là “một người bạn tốt của Trung Quốc”.

Ông Sta Romana qua đời khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines. Tổng thống Duterte không được ra tranh cử vì bị cấm làm nhiệm kỳ 2 theo quy định của hiến pháp.

Bình Minh