Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hôm thứ Tư (18/8, giờ địa phương) nói rằng chính phủ và quân đội liên bang Mỹ không thể đảm bảo con đường an toàn tới sân bay Kabul.

Embed from Getty Images

Trong cảnh báo an ninh phát đi hôm 18/8, Đại sứ quán Mỹ cho hay: “Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo con đường an toàn tới Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai”. Đại sứ quán nói thêm rằng “tình hình an ninh tại Kabul tiếp tục thay đổi nhanh chóng, kể cả ở sân bay”.

Đồng thời, Đại sứ quán Mỹ nói rằng mặc dù rất nhiều người đã đăng ký trước các chuyến bay rời khỏi Afghanistan, nhưng “không gian trên các chuyến bay sẽ phục vụ theo nguyên tắc ai đến trước, được lên máy bay trước”.

Một số quan chức Nhà Trắng ước tính rằng có tới 10.000 người Mỹ vẫn đang bị kẹt lại ở Afghanistan. Hơn 80.000 người Afghanistan vốn làm việc cho chính phủ Mỹ và có thể phải đối mặt với sự trả thù của Taliban, cũng đang đợi được phép rời đi.

Cũng trong ngày 18/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với báo giới rằng quân đội Mỹ không “có khả năng đi ra ngoài và mở rộng hoạt động tại Kabul” để tìm kiếm những người Mỹ bị mắc kẹt.

Chúng tôi sẽ làm việc 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần, và chúng tôi sẽ để mọi người có thể sơ tán được sơ tán. Và chúng tôi sẽ làm điều đó chừng nào còn có thể cho đến khi hết thời gian hoặc đến lúc chúng tôi hết khả năng”, ông Austin nói.

Ông Austin nói thêm: “Chúng tôi không thể chấp nhận không bảo vệ sân bay đó hoặc không đảm bảo có được sân bay an toàn, nơi chúng ta thấy hàng trăm hoặc hàng nghìn thường dân có thể tiếp cận tùy ý và đặt lực lượng của chúng tôi vào rủi ro”.

Một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Tom Cotton (bang Arkansas), đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói riêng và cách xử lý tình hình Afghanistan của chính quyền Biden nói chung.

Trao đổi trên Fox News hôm 18/8, ông Cotton vốn là một biệt kích Mỹ từng phục vụ tại Afghanistan, cho rằng: “Chính quyền Biden đã bỏ rơi người Mỹ tại Afghanistan, ép họ phải tự tìm kiếm an toàn mà không nhận được sự hỗ trợ của chính phủ chúng ta. Điều này là hoàn toàn và rõ ràng không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, tình hình an ninh bên ngoài sân bay Kabul dường như khá thảm khốc bất chấp các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vài ngày gần đây vẫn nói an ninh được đảm bảo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm 18/8 đã xác nhận các báo cáo về việc Taliban đang ngăn cản một số người dân Afghanistan đi tới sân bay. Một số video được đăng tải trên internet cho thấy rõ cảnh Taliban dùng gậy và roi đánh những người dân đang cố gắng tiếp cận sân bay Kabul.

Chúng tôi đã xem các báo cáo cho thấy Taliban đang ngăn chặn người dân Afghanistan tiếp cận sân bay, trái ngược với các tuyên bố công khai và cam kết của họ với chính phủ chúng ta”, bà Sherman nói và cho biết thêm rằng “rất nhiều” công dân Mỹ và thường dân Afghanistan đang di chuyển tới sân bay Kabul.

Tôi muốn nói với quý vị điều này, bất chấp những cản trở, rất nhiều người Afghanistan từ mọi thành phần đang tìm cách đến được sân bay”, nhân vật quyền lực số 2 tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: