Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan hôm 25/8 đã phát đi cảnh báo an ninh khuyến cáo người Mỹ đang ở quốc gia Nam Á này nên tránh di chuyển tới sân bay Kabul do có rủi ro về an ninh.

Embed from Getty Images

Trong cảnh báo an ninh phát đi hôm 25/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cho hay: “Vì các mối đe dọa an ninh ở bên ngoài các cổng vào sân bay Kabul, chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ nên tránh di chuyển tới sân bay này và nên tránh các cổng sân bay vào thời điểm này nếu quý vị không nhận được các hướng dẫn cụ thể từ chính phủ Mỹ đối với các hoạt động di chuyển đó”.

Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ cũng nhấn mạnh rằng: “Công dân Mỹ đang ở tại Cổng Abbey, Cổng Đông và Cổng Bắc [của sân bay Kabul] bây giờ nên rời đi ngay lập tức”.

Tuy nhiên, cảnh báo nêu trên không cung cấp thêm chi tiết về các mối đe dọa an ninh bên ngoài sân bay Kabul là gì. Sân bay này có tên chính thức là Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai.

Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra một danh sách khuyến nghị công dân Mỹ cần thực hiện, trong đó có việc “luôn luôn cẩn thận với mọi thứ xung quanh quý vị, đặc biệt khi ở trong các đám đông lớn”, và phải “theo dõi truyền thông địa phương để biết được các sự kiện nóng và điều chỉnh kế hoạch của quý vị dựa theo những thông tin mới”.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cũng khuyên công dân Mỹ hãy tuân thủ các hướng dẫn của các nhà chức trách địa phương, trong đó bao gồm cả các hạn chế về di chuyển liên quan tới mọi lệnh giới nghiêm (nếu có).

Cũng trong ngày 25/8, chính phủ Anh Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự, yêu cầu công dân Anh không di chuyển tới sân bay Kabul.

Tình hình an ninh tại Afghanistan vẫn rất không ổn định. Đang có nguy cơ cao xảy ra tấn công khủng bố. Đừng di chuyển tới Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai, Kabul. Nếu quý vị đang ở trong khu vực sân bay này, thì hãy di chuyển ra nơi an toàn và đợi thông báo tiếp theo”, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh Quốc loan báo trên trang web chính thức của cơ quan này hôm 25/8.

Các chuyến bay thương mại hiện tại không hoạt động. Nếu quý vị có thể tự rời khỏi Afghanistan an toàn bằng các phương tiện khác, thì quý vị nên thực hiện việc đó ngay lập tức”, Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh Quốc nói thêm.

Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh Quốc cũng cho biết Đại sứ quán Anh tại Kabul đã đình chỉ tất cả các hoạt động không quan trọng và đã đang được sơ tán do tình hình an ninh ngày càng xấu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban hôm 24/8 nói rằng Taliban muốn tất cả các hoạt động sơ tán của nước ngoài phải được hoàn thành trước ngày 31/8 và họ sẽ “không chấp nhận” gia hạn hạn chót này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 25/8 nói rằng những nỗ lực sơ tán không tuyệt đối phải kết thúc vào ngày 31/8. Ông cho biết hoạt động này sẽ tiếp tục đến chừng nào người Mỹ và đồng minh Afghanistan còn muốn rời khỏi đất nước do Taliban kiểm soát.

Tổng thống Joe Biden hôm 24/8 nói rằng Mỹ “đang trên đà” hoàn thành sơ tán mọi người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan trước ngày 31/8.

Mỹ bắt đầu hoạt động sơ tán từ ngày 14/8, sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan. Ngoại trưởng Blinken nói với báo giới tại Washington rằng vào ngày hôm đó, có 6.000 người Mỹ ở Afghanistan muốn được rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ nói với The Epoch Times rằng họ ước tính có khoảng từ 5.000 đến 10.000 người Mỹ đang ở Afghanistan. Tổng thống Joe Biden hôm 19/8 nói rằng có thể có tới 15.000 người Mỹ đang ở quốc gia Nam Á.

Kể từ ngày 14/8, khoảng 4.500 người có hộ chiếu Mỹ cùng với các thành viên gia đình của họ đã được sơ tán khỏi Kabul. Ngoại trưởng Blinken hôm thứ 25/8 cho biết sau khi đã sơ tán được 4.500 người Mỹ, thì vẫn còn khoảng 1.500 công dân nước này đang ở Afghanistan.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: