Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine vẫn đhoạt động như bình thường, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết hôm thứ Hai (14/2) tại cuộc họp báo hàng ngày.

Ông Uông nói rằng đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine sẽ cung cấp bảo vệ lãnh sự cho công dân của mình và đã ra thông báo yêu cầu công dân theo dõi chặt chẽ tình hình trên thực địa.

Trước đó, hôm 11/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã đăng trên tài khoản WeChat nhắc nhở người dân “nâng cao nhận thức phòng thủ”, nhưng không yêu cầu họ rời khỏi đất nước.

“Tình hình căng thẳng hiện nay giữa Ukraine và Nga đã làm dấy lên nhiều lo ngại và nhiều tuyên bố khác nhau đã xuất hiện nhưng không nhất quán với nhau”, thông báo của đại sứ quán Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết.

Tuy vậy, thông báo dường như nhấn mạnh nhiều hơn đến các tình hình COVID-19 ở Ukraine.

“Gần đây, tình hình bùng phát dịch bệnh ở Ukraine đang có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn, và đã có một số trường hợp được xác nhận là công dân [Trung Quốc] ở Ukraine hoặc những người trở về Trung Quốc bị nhiễm bệnh,” thông báo cho biết.

Đại sứ quán khuyến cáo người dân Trung Quốc tiếp tục cảnh giác với virus corona, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và không tháo khẩu trang nếu trên chuyến bay.

Trong khi đó, Washington và các đồng minh châu Âu đã thu hẹp quy mô hoặc sơ tán nhân viên đại sứ quán và kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức hay tránh đến nước này do lo ngại về một cuộc xâm lược của Nga.

Moscow phủ nhận kế hoạch xâm lược và cáo buộc phương Tây tạo ra sự “cuồng loạn.”

Hôm Chủ nhật, Washington cho biết Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào, ngay cả trước khi kết thúc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đang diễn ra, và có thể tạo cớ bất ngờ cho một cuộc tấn công. Mỹ cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ “từng inch” trên lãnh thổ NATO.

Để tăng thêm cảm giác khủng hoảng, Lầu Năm Góc đã điều thêm 3.000 lính Mỹ đến Ba Lan – quốc gia láng giềng của Ukraine – để trấn an các đồng minh NATO.

Các nhà chức trách ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm thứ Bảy cho biết họ đã thông qua kế hoạch sơ tán người dân trong trường hợp bị Nga xâm lược.

Lê Vy

Xem thêm: