Đại sứ Trung Quốc tại Úc Xiao Qian mới đây đã phát biểu trên truyền thông Úc rằng Đài Loan là một tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vậy nên việc tiếp quản hòn đảo này sẽ không bị coi là “xâm lược”.

Embed from Getty Images

Tôi sẽ không sử dụng từ ‘xâm lược’. Đài Loan là một phần của Trung Quốc. ‘Xâm lược’ là để chỉ về mối tương quan giữa các quốc gia”, Đại sứ Xiao Qian nói với phóng viên Sarah Ferguson của hãng tin ABC trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Ba (6/9).

Đài Loan hôm thứ Tư (7/9) đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự mới nhất sau nhiều tuần bị Trung Quốc đe dọa trừng phạt.

Trung Quốc vốn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình đã đang thực hiện các màn diễn tập quân sự quanh hòn đảo từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới thăm Đài Loan hồi đầu tháng Tám.

Đài Loan vốn luôn bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh kiềm chế hành động trước các hoạt động của Bắc Kinh, nhưng khẳng định rằng quốc đảo có quyết tâm và khả năng tự vệ nếu cần.

Đại sứ Xiao Qian nói với phóng viên Sarah Ferguson rằng Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực để giành lại Đài Loan và cũng nói người dân của hòn đảo này sẽ được “giáo dục lại”. Ông gọi đó là bổn phận của người dân Đài Loan.

Có 1,4 tỷ người ở Trung Quốc và 23 triệu người ở Đài Loan – một phần của dân số Trung Quốc. Vậy nên khi là công dân của đất nước này… mọi người có bổn phận phải học tập kiến thức về đất nước này”, ông Xiao Qian nói trên ABC.

Khi phóng viên Sarah Ferguson hỏi kỹ hơn ông Xiao Qian về định nghĩa thuật ngữ “giáo dục lại”, đại sứ Trung Quốc tại Úc đáp: “Vâng, như người dân tại Úc, họ phải học tiếng Anh. Học lịch sử Úc. Đó là bổn phận của họ. Chẳng có gì phải nghi ngờ về việc bắt buộc ai đó phải được giáo dục”.

Đại sứ Xiao Qian cũng cảnh báo rằng những người tại Đài Loan phản đối “giáo dục lại” sẽ bị trừng phạt.

Đối với những kẻ ly khai, thì không phải là vấn đề giáo dục lại. Họ sẽ phải bị trừng phạt theo luật”, ông Xiao Qian nói.

Tháng trước, ông Xiao Qian đã nói National Press Gallery phải “sử dụng trí tưởng tượng của bạn” về việc tái thống nhất bằng vũ lực Đài Loan có thể diễn ra như thế nào.

Ý của ông chính xác là gì khi ông nói ‘sử dụng trí tưởng tượng của bạn’?” phóng viên Ferguson hỏi Đại sứ Xiao Qian.

Vâng, đó là lời cảnh báo. Vâng, đó là lời cảnh báo đáp trả những gì đã đang xảy ra tại Đài Loan bởi vì chuyến thăm tới Đài Loan và là thông điệp gửi tới các thế lực bên ngoài”, ông Xiao Qian nói, đề cập tới chuyến thăm Đài Loan gần đây của bà Pelosi.

Chính sách của chính quyền Trung Quốc là tái thống nhất hòa bình. Chúng tôi đã đang nói nhiều về những lựa chọn khác, nhưng có một chính sách khác”, ông Xiao Qian nói thêm.

Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi trong hơn 7 thập kỷ qua. Chúng tôi đang đợi tái thống nhất hòa bình, nhưng chúng tôi không thể loại trừ những lựa chọn khác. Nếu chúng tôi giữ các lựa chọn khác, thì chúng tôi mới có cơ hội tái thống nhất hòa bình”, ông Xiao Qian giải thích.