Hôm 28/2, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ đã kêu gọi các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine khi đất nước của bà đang chống lại “cuộc chiến tàn bạo” từ Nga, đồng thời nói thêm rằng Nga đã sử dụng bom chân không vào thứ Hai trong cuộc xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Đại sứ Oksana Markarova cho biết: “Họ đã sử dụng bom chân không ngày hôm nay, đây là thứ thực sự bị cấm bởi công ước Geneva… Sự tàn phá mà Nga đang cố gắng gây ra cho Ukraine là rất lớn.”

Bom chân không sử dụng oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ ở nhiệt độ cao, thường tạo ra một làn sóng nổ có thời gian dài hơn đáng kể so với một vụ nổ thông thường.

Bà cho biết Ukraine đang làm việc tích cực với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc hội để có thêm vũ khí và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

“Họ nên trả giá, họ nên trả một giá đắt”, bà nói với các phóng viên sau khi rời cuộc họp.

Ukraine đang yêu cầu một khu vực cấm bay do Hoa Kỳ thực thi đối với Ukraine, một bước đi có thể kích động xung đột với Nga.

Lê Vy (theo Reuters)