Tờ The Daily Mail dẫn nguồn tin riêng tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý định sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Embed from Getty Images

The Daily Mail cũng cho biết ông Putin muốn bảo chứng cho một người kế nhiệm tiềm năng trước khi nghỉ hưu và tới sống tại dinh thự riêng lộng lẫy gần Biển Đen. Ông chủ Điện Kremlin đang lên kế hoạch rút lui chiến lược trước khi có thể xảy ra một cuộc đảo chính tiềm tàng tương tự như những gì mà các nhà độc tài khác trên thế giới như Qaddafi đã gặp phải.

Liên quan đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài 11 tháng, nguồn tin của The Daily Mail nói rằng ông Putin sẽ sớm đàm phán để kết thúc cuộc xung đột quân sự này.

Nguồn tin được cho là một cựu đồng minh của ông Putin cũng cho biết ông Putin sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử tại Nga năm 2024.

Kẻ chuyên quyền người Nga này có lẽ sẽ chỉ định người kế nhiệm là một trong những người trung thành với ông ta chẳng hạn như thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, Thủ tướng Mikhail Mishustin hoặc Phó Chánh văn phòng Dmitry Kuzak”, nguồn tin của The Daily Mail nói.

Ông Putin đang sợ hãi

Về tin đồn đảo chính, The Daily Mail đề cập đến sự nổi lên của ông Yevgeny Prigozhin, một trong những lãnh đạo của nhóm lính đánh thuê Wagner.

[Ông] Prigozhin đã đang đấu tranh để giành nhiều quyền lực và nguồn lực hơn, điều đó cho thấy mong muốn của ông ta là đẩy ông Putin ra rìa”, The Daily Mail nhận định.

Nguồn tin của The Daily Mail cho biết: “Toàn bộ bộ máy của Putin đang miệt mài theo dõi Prigozhin và sợ rằng ông ta sẽ thay thế họ”.

Bất mãn đang tăng lên

Theo The Jerusalem Post, đầu tháng này các chuyên gia quân sự Anh Quốc đã ước tính rằng ông Putin có thể làm cách mạng trong vòng hai tháng tới, nếu ông ta không thể cải thiện được tình hình chiến sự tại Ukraine theo hướng có lợi hơn cho Nga.

Người Nga đang cố gắng bào mòn ý chí phản kháng của người Ukraine thông qua việc đánh bom vào các thành phố của Ukraine và giết số lượng lớn binh linh Ukraine. Bây giờ thực sự người Ukraine cũng tăng cường nỗ lực tấn công người Nga và giết người Nga nhiều nhất có thể để cũng làm suy yếu lực lượng của Nga. Vậy nên những gì chúng ta đang thấy có thể tiến triển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao từ phía này hoặc phía kia”, The Jerusalem Post dẫn nhận định của chuyên gia quân sự Anh Quốc.

Putin đang khá lo lắng về tác động của con số thương vong lớn [của binh lính Nga] đến từ các thành phố như Moscow và St. Petersburg, và đó là lý do tại sao ông ta đã đang tập trung phần lớn thời gian để tuyển mộ binh lính từ các vùng ngoại vi như Siberia”.

[Tuy nhiên], chúng ta cũng đã đang chứng kiến các phong trào phản kháng dân sự chưa từng có tiền lệ diễn ra tại các vùng ngoại vi. Những cuộc phản kháng này không thu hút sự chú ý bởi vì truyền thông Nga hầu như không đưa tin về chúng”, chuyên gia Anh Quốc nói thêm.

Hải Đăng