Hải quân Hoàng gia Anh thừa nhận, tàu chiến HMS Northumberland của họ từng va chạm với một tàu ngầm săn (Silent Hunter) của Nga ở Bắc Đại Tây Dương. Đây được cho là vụ va chạm đầu tiên giữa tàu Nga và Tàu của Anh kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

p3075681a943363991 ss
Khinh hạm Type 23 HMS Northumberland của Hải quân Hoàng gia Anh (Nguồn: Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh / Crown Copyright).

Daily Mail vào ngày 7/1 kể lại chuyện hồi cuối năm 2020 tàu ngầm của Nga khi đó đã ẩn nấp cách Scotland 200 dặm về phía Bắc, và thủy thủ đoàn tàu Northumberland của Anh được cử đi bắt trong 48 giờ vì họ lo ngại rằng tàu ngầm của Nga sẽ có thể tấn công hoặc cắt đứt các dây cáp dưới biển quan trọng đối với thông tin liên lạc và internet.

Khinh hạm Type 23 HMS Northumberland của Hải quân Hoàng gia Anh đã đi vào khu vực được cho là nơi ẩn náu của tàu ngầm Nga và triển khai hệ thống định vị âm thanh (sonar): dây cáp chứa đầy đầu thu sóng trong nước (hydrophone) được kéo phía sau thân tàu để lắng nghe âm thanh từ tàu ngầm.

Nhưng trong điều mà một nguồn tin Hải quân mô tả là “thời khắc có một không hai”, chiếc tàu ngầm của Nga đã vượt qua phía sau tàu Anh và va phải dây cáp siêu âm được bố trí sau tàu tàu chiến nhỏ Corvette.

Khi đó người ta tin rằng tàu ngầm Nga đã biết tàu Northumberland ở đó, nhưng các nguồn tin Hải quân cho biết vụ va chạm chắc chắn là vụ tai nạn.

Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh, vụ va chạm xảy ra vào cuối năm 2020 này gây thiệt hại đáng kể đối với trang bị thu sóng trong nước của Northumberland, do trang bị gặp thân tàu ngầm của Nga quẹt ngang và sự cố đã buộc thủy thủ đoàn Anh phải từ bỏ nhiệm vụ và quay trở lại căn cứ để sửa chữa.

Khi xảy ra va chạm, các nhân viên làm phim thuộc Kênh 5 của Anh đang quay một tập phim “Chiến hạm: Cuộc sống trên biển” (Warship:Life at Sea). Đây là chương trình cố định phát sóng vào lúc 9 giờ tối thứ Hai hàng tuần.

Daily Mail và The Times đã có được một đoạn video của tập phim. Đoạn video cho thấy khoảnh khắc các thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh nhận ra họ bị chính một tàu ngầm Nga mà họ đang theo dõi đâm vào. Tập phim này sẽ khởi chiếu vào ngày 17/1 sắp tới.

Chỉ huy Thom Hobbs cho biết trong đoạn clip: “Chúng tôi ở rất gần tàu ngầm và có lẽ nằm song song. Nếu họ ở trên biển, chắc chắn chúng tôi sẽ nhìn thấy mặt họ.”

Trong video clip do Daily Mail đăng tải có thể nghe một tiếng còi lớn bắt đầu vang lên trên cầu tàu, và có thể nghe thấy thủy thủ đoàn hỏi “Cái quái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tại thời điểm va chạm, có thể nghe thấy một thành viên phi hành đoàn thốt lên: “Tôi vừa va phải cái quỷ quái gì vậy?”

Hải quân Hoàng gia Anh báo cáo, chỉ trong hai tuần trước đó tính đến tháng 12/2020 họ đã theo dõi phát hiện tổng cộng 9 tàu chiến của Nga xung quanh Vương quốc Anh.

Một nguồn tin Hải quân nói với tờ The Sun về vụ va chạm: “[Thiết bị sonar] đã bị hỏng nặng không thể sử dụng được. Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm (Nga) sẽ rất hoảng sợ.” Sau đó ông nhận định thêm, tàu ngầm cũng có thể bị hư hại do va chạm .

Tom Sharpe OBE, cựu chỉ huy của chiến hạm Anh HMS St Albans nói: “Vấn đề không rõ là do cố ý hay tình cờ?… Đây không như khoa học chính xác. Đó có thể là một cuộc va chạm thân mật do đã xảy ra sai sót.” Nhưng ông nói thêm: “Mối đe dọa của Nga đối với thông tin liên lạc dưới biển của chúng tôi là có thật, ở ngay trước cửa nhà chúng tôi, và vấn đề không ngừng tăng mức độ.”

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Cuối năm 2020 một tàu ngầm của Nga do HMS Northumberland theo dõi đã chạm vào hệ thống thủy âm sonar mảng kéo của HMS Northumberland. Hải quân Hoàng gia Anh thường xuyên theo dõi các tàu và tàu ngầm nước ngoài để đảm bảo khả năng phòng thủ của Vương quốc Anh.”

Đại sứ quán Nga tại London từ chối bình luận về vấn đề này.

Thành Dung

Xem thêm: