Dân biểu Dân chủ tiểu bang New York Alexandria Ocasio-Cortez hôm thứ Tư (1/9) đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống Biden vì “quyết định can đảm” rút khỏi Afghanistan của ông.

Những lời bảo vệ TT Biden của nữ nghị sĩ Đảng Dân được đưa ra trong bối cảnh ông bị chỉ trích dữ dội về cách xử lý khi rút quân, dẫn đến hàng trăm người Mỹ bị mắc kẹt lại Afghanistan.

Dân biểu Ocasio-Cortez đã chia sẻ một đoạn video trước đây của mình, trong đó bà lên án một nhà thầu quân sự về mức lợi nhuận thu được nhờ một loại đĩa xe, thông qua đó hàm ý rằng những người chỉ trích việc rút quân phần nào có sự liên kết đến các hợp đồng của Bộ Quốc phòng.

“Trong trường hợp các bạn đang tự hỏi tại sao mọi người lại không ngừng công kích ông Biden vì quyết định can đảm của ông ấy trong việc rời Afghanistan khi không có tổng thống nào khác làm vậy, thì đây là một cái nhìn thoáng qua về lý do,” bà Ocasio-Cortez đăng tweet hôm thứ Tư (1/9).

“Chiến tranh là thứ gây nghiện đối với một số ít người gặt hái được lợi nhuận, trong khi phần còn lại của chúng ta phải chi trả cho hóa đơn đó,” bà tiếp tục.

Đáng chú ý, bà Ocasio-Cortez không hề nhắc đến tình huống ông Biden khiến người Mỹ mắc kẹt lại Afghanistan.

Ông Biden đã phải hứng chịu những lời chỉ trích dữ dội từ cả hai đảng về cách ông xử lý cuộc khủng hoảng Afghanistan, khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Kabul hôm 26/8.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba (31/8), tổng thống đã nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, nhưng cũng tự hào rằng, các nhiệm vụ không vận, giúp sơ tán hơn 100.000 người Mỹ và đồng minh Afghanistan khỏi khu vực, là một “thành công phi thường”. Ông đã bị giới truyền thông, các nhà lập pháp và nhiều người lên án gay gắt vì thường xuyên quay lưng lại với báo chí, đến mức ông có biệt danh là “Joe lẩn trốn” (Walkaway Joe). 

Một quan chức Nhà Trắng cũng nói với Fox News rằng, họ cảm thấy “kinh hoàng và thực sự khủng khiếp” khi tổng thống để người Mỹ mắc kẹt ở nước ngoài.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: