Dân biểu Andy Biggs, thành viên của Ủy ban Tư pháp và Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện, nói với Newsmax hôm 9/6 rằng tài liệu của FBI, cáo buộc Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden và con trai ông Hunter Biden, là một phần của kế hoạch hối lộ hình sự trị giá hàng triệu đô la với một thực thể nước ngoài, tóm tắt “cái mà chúng ta gọi là hành vi tham nhũng, hối lộ và [việc] bán nước Mỹ.”

Embed from Getty Images

Trong lần xuất hiện trên “Chương trình nghị sự của Mỹ”, nghị sĩ Đảng Cộng hòa Arizona giải thích, tài liệu của FBI mô tả “bốn cuộc gặp khác nhau giữa các cá nhân”, trong đó có một người “có thông tin trực tiếp, tham gia vào các hoạt động hối lộ và tham nhũng với Hunter Biden và Joe Biden.”

Theo dân biểu Biggs, tài liệu cho thấy rằng cá nhân này “cảm thấy bị ép buộc, rằng anh ta đã cung cấp 5 triệu đô la cho Hunter Biden, 5 triệu đô la cho Joe Biden. Tài liệu chỉ ra rất rõ ràng rằng giao dịch có đi có lại và Joe Biden sẽ giải quyết các vấn đề của [cá nhân], đặc biệt là với cuộc điều tra của tổng công tố Ukraine [Viktor] Shokin ở Burisma [Holdings].”

Dân biểu Biggs lưu ý thêm, tài liệu của FBI cũng nêu chi tiết “rằng lý do [Burisma] giữ Hunter Biden trong ban giám đốc là để có thể tiếp cận với ông Joe Biden.”

“… Thông tin cho thấy khá rõ ràng rằng họ đã cố tình sử dụng nhiều LLCs [Công ty trách nhiệm hữu hạn], nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, nên các nhà điều tra phải mất hàng năm trời mới liên kết được người nói chuyện với ông Joe Biden.”

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi tài liệu của FBI bị tiết lộ, nghị sĩ cho hay: “Chúng tôi phải lấy thêm một số tài liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra các giao dịch ngân hàng và các báo cáo hoạt động đáng ngờ, bởi vì tất cả chúng đều củng cố một vấn đề khác.”

“Và tại một số thời điểm, theo như tôi biết, không có ai trong nhóm của chúng tôi tin tưởng [Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ] Merrick Garland.”

“Nếu chúng ta có được mẩu tin nhỏ cuối cùng, về chủ đề đó, tôi cho rằng vị tổng thống này có thể bị luận tội vì các hoạt động mà ông ấy đã tham gia với tư cách là phó tổng thống,” ông nhận định. Dân biểu Biggs cũng kêu gọi mọi người đừng quên “đoạn video rất nổi tiếng, trong đó TT Biden thừa nhận ông đã rút một tỷ đô la viện trợ nước ngoài cho Ukraine mà không có thẩm quyền.”

Ngày 9/6, ông Biggs đã viết trên Twitter, ủy ban tiết lộ kế hoạch hối lộ hình sự bị cáo buộc diễn ra vào cùng ngày chính quyền Biden “đang vũ khí hóa bộ máy cảnh sát liên bang của chúng tôi để nhắm vào đối thủ chính trị hàng đầu của họ.” Ông đang ám chỉ đến việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố bảy tội danh vào ngày 8/6 vì xử lý các tài liệu mật và mang chúng đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Ông nhấn mạnh: “Đây chính xác là hình ảnh của một chế độ độc tài.”

Biggs tiếp tục luận điểm của mình trên “Chương trình nghị sự của Mỹ”, khẳng định bản cáo trạng của ông Trump được đưa ra cùng ngày với những phát hiện về tài liệu FBI được công bố không phải là ngẫu nhiên.

“Tôi không tin vào sự trùng hợp,” ông nói. “Tôi nghĩ rằng điều này là có chủ ý và tôi nghĩ rằng tuần tới chúng ta sẽ có thêm một số tài liệu. Và tôi đã thấy rằng một số khu vực pháp lý khác cũng sẽ cố gắng công bố… một bản cáo trạng chống lại cựu Tổng thống Trump.”

“Đây là chính trị cánh tả cổ điển,” ông Biggs nói thêm, “nhằm cố gắng đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại và hành vi sai trái của chính họ.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)