Dân biểu Tim Burchett (Đảng Cộng hòa, bang Tennessee) hôm thứ Ba (3/8, giờ Mỹ) đã nói trên Newsmax TV rằng Trung Quốc “đã đang thâm nhập sâu” vào nước Mỹ và theo ông để ngăn chặn Bắc Kinh gây hại, thì nên cắt đứt quan hệ tài chính với họ. Phát biểu của ông Burchett được đưa ra sau khi Đảng Cộng hòa Hạ viện công bố báo cáo dày 84 trang tuyên bố virus corona lần đầu bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

dan bieu Burchett
Dân biểu Burchett phát biểu trên Newsmax TV hôm 3/8. (Ảnh chụp màn hình video)

Trao đổi trên chương trình “Đánh thức nước Mỹ” của Newsmax TV hôm 3/8, Dân biểu Burchett cho hay: “Chúng ta đã nghiện tiền của họ. Mọi thứ chúng ta có và sở hữu dường như đều được sản xuất tại Trung Quốc, và nếu chúng ta nói rằng mọi thứ đủ rồi, thì điều duy nhất chúng ta sẽ phải làm là chúng ta phải cắt đứt quan hệ tài chính với họ”.

Dân biểu đại diện cho khu vực bầu cử số 2 của tiểu bang Tennessee sau đó đề cập đến trường hợp của Dân biểu Eric Swalwell (Đảng Dân chủ, bang California) và cách mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã không loại bỏ ông Swalwell khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện sau khi đã nổi lên nhiều thông tin cho thấy vị dân biểu này có quan hệ với một phụ nữ trẻ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

>>Nghị quyết trục xuất Dân biểu Swalwell khỏi Ủy ban tình báo Hạ viện thất bại

Nếu quý vị thấy được bất cứ điều gì từ [trường hợp của ông Swalwell], thì tôi nghĩ đó là họ [Trung Quốc] đã vươn xúc tu tới mọi ngóc ngách của đất nước chúng ta”, ông Burchett nói. “[Cựu] Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói rằng [Trung Quốc] thậm chí đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực, tới cả các Hiệp hội Phụ huynh-Giáo viên địa phương (PTA)… nhưng ngay bây giờ chúng ta đang có một đám người hèn nhát điều hành Washington, và tôi không nhìn thấy khả năng chấm dứt [sự thâm nhập của Trung Quốc] cho đến các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Dân biểu Burchett cũng cho biết ông không ngạc nhiên về báo cáo của Đảng Cộng hòa do Dân biểu Michael McCaul (bang Texas) lãnh đạo về nguồn gốc virus Vũ Hán.

Ông Burchett nói: “Họ [chế độ Trung Quốc] biết [virus corona] đã xuất hiện, và sau đó họ đã cố gắng che giấu, và tiếp đó họ đã nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi có các điện tín từ Vũ Hán và những người khác cho biết rằng Trung Quốc đã gặp một số vấn đề từ sớm và sau đó họ vẫn tổ chức đại hội thể thao quân đội thế giới [tại Vũ Hán], và thế là [virus corona] đã lây lan từ đó”.

Ông Burchett cũng lưu ý rằng Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, vẫn chưa yêu cầu Mỹ rút tiền tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán sau khi có nhiều thông tin nổi lên khẳng định Viện của ông Fauci đã chuyển tiền cho Viện Virus học Vũ Hán trước khi dịch virus corona bùng nổ vào cuối năm 2019.

Chúng ta đã thực sự cấp tiền cho Viện Vũ Hán. Đảng Dân chủ đã từ chối điều tra điều này và họ cố gắng gắn nhãn cuộc điều tra là phát-xít và những kẻ đồng lõa với họ trong một số hãng truyền thông Mỹ vẫn tiếp tục lan truyền những lời dối trá. [Nhưng] tôi rất vui khi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, đặc biệt là ông McCaul, đã thực sự lao vào [cuộc điều tra này]”, ông Burchett nói.

Đức Thiện (Theo Newsmax)