Ngày 24/1, hai nghị sĩ Quốc hội Cananda, bao gồm Dân biểu Michael Chong phụ trách sự vụ ngoại giao và Dân biểu Garnett Genuis phụ trách vấn đề phát triển quốc tế và nhân quyền của Đảng Bảo thủ Canada đã ra một tuyên bố chung lên án tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Đảng Bảo thủ Canada bày tỏ quan ngại sâu sắc về tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Trung Quốc.

Chong Genuis
Dân biểu Michael Chong (trái) và Dân biểu Garnett Genuis của Đảng Bảo thủ Canada. (Ảnh: Epoch Times Tổng hợp).

Ông Michael Chong cho biết, tại kỳ họp Hạ viện Quốc hội Canana bắt đầu vào ngày 25/1, Đảng Bảo thủ sẽ đề xuất một một kiến nghị, yêu xác định hành vi đối đãi với người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ là hành vi diệt chủng, hy vọng việc này nhanh chóng được Quốc hội chấp nhận thông qua.

Tuyên bố nêu rõ, “hành vi diệt chủng này bao việc gồm kiểm soát dân số có hệ thống, bạo lực tình dục và giam giữ quy mô lớn”.

Tuyên bố cho biết, Tiểu ban Hạ viện Canada về Nhân quyền Quốc tế (SDIR) cung cấp một bản tường trình chi tiết về những hành động ngược đãi nghiêm trọng của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác. Báo cáo cho thấy sự coi thường nhân quyền và luật pháp quốc tế của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ), các hành động đối xử đối với người Hồng Kông, Tây Tạng, người tập Pháp Luân Công, các Cơ đốc nhân và nhóm thiểu số tôn giáo khác đang ngày càng leo thang.

Đảng Bảo thủ cho rằng, cần phải dùng phương thức đa phương để đối phó với tình trạng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.

Tuyên bố nêu rõ: Do đó, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trudeau và chính quyền Biden chính thức thừa nhận rằng chế độ Trung Quốc (ĐCSTQ) đang có hành động diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Canada khuyến khích các đồng minh khác thừa nhận những hành động diệt chủng hàng loạt như vậy. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada hợp tác với các đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ, để có có hành động đối phó với các hành vi diệt chủng hàng loạt này.

Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Bảo thủ cũng kêu gọi chính phủ Trudeau thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Canada, bao gồm bổ sung lời khuyên du lịch nhằm phản ánh mối đe dọa tiềm ẩn của việc người Canada đến Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn các hành động gây ảnh hưởng và đe dọa do Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành ở Canada

Tuyên bố kết luận, Đảng Bảo thủ sẽ sử dụng tất cả các phương tiện của quốc hội vì nỗ lực sớm công nhận tội ác diệt chủng của ĐCSTQ.

Mặc dù Đảng Bảo thủ là đảng đối lập trong Quốc hội, nhưng nhiều thành viên Quốc hội trong Đảng Tự do (đảng đang cầm quyền) cũng đồng ý rằng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Tháng 11 năm ngoái, Tiểu ban Hạ viện Canada về Nhân quyền Quốc tế (SDIR) do Đảng Tự do đứng đầu đã ra tuyên bố, nói rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Dân biểu Sameer Zuberi, thành viên của Đảng Tự do cầm quyền, nói rằng Canada phải hành động: “Chúng ta phải mở các kênh tị nạn cho người Duy Ngô Nhĩ để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ [của ĐCSTQ]; chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở Trung Quốc. Ví dụ, coi việc giải cứu Huseyin Celil, người Canada đã bị [ĐCSTQ] giam cầm trong nhiều năm, là ưu tiên hàng đầu.”

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, đối với hành vi xâm phạm nhân quyền tại Tân Cương của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ), chính phủ Canada đã đưa ra một loạt biện pháp mới vào đầu tháng này, bao gồm việc cấm công ty Canada làm ăn với doanh nghiệp có liên quan đến cưỡng bước lao động người Duy Ngô Nhĩ.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: