Dân biểu Cawthorn không tin rằng ông Biden có khả năng đảm nhiệm vai trò Tổng tư lệnh sau cuộc rút quân thảm họa của Mỹ ở Afghanistan.

Embed from Getty Images

Dân biểu Madison Cawthorn – một thành viên Đảng Cộng hòa từ ​​Bắc Carolina, đang kêu gọi Phó Tổng thống Kamala Harris viện dẫn Tu chính án thứ 25 và truất quyền của Tổng thống Biden sau cuộc rút quân chết chóc và thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan.

Trong một bức thư gửi bà Harris vào thứ Năm (ngày 26/8), ông Cawthorn viết: “Đất nước của chúng ta đang ở tại thời điểm khủng hoảng.”

Ông cảnh báo về tham vọng của Trung Quốc trên trường thế giới, sự trỗi dậy của nước Nga, lạm phát gia tăng, hỗn loạn ở biên giới phía nam và những khó khăn mang tính toàn cầu khác đang đe dọa Hoa Kỳ. Ông cho rằng để đương đầu với những thách thức này phải cần đến vai trò của một nhà lãnh đạo quyết đoán và mạnh mẽ. 

Dân biểu Cawthorn trả lời kênh Fox News vào tối ngày 26/8: “Việc ông Joe Biden không có khả năng lãnh đạo không phải là một chủ đề chính trị để bàn luận – đó là một sự thật dễ thấy. Ông ấy không đủ sức khỏe để làm Tổng thống Hoa Kỳ.”

Nghị sĩ cho biết mình không tin rằng ông Biden có khả năng đảm nhiệm vai trò Tổng tư lệnh sau cuộc rút quân thảm họa của Mỹ ở Afghanistan. Quyết định rút quân đã khiến hàng nghìn đồng minh Afghanistan bị mắc kẹt lại, nước này đã rơi vào tay Taliban, và chỉ trong một vụ tấn công, số lượng người Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan đã lên đến con số cao nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây. 

“Tôi không thể ngồi yên nhìn đất nước mà tôi yêu quý rơi vào vòng xoáy của sự chết chóc và tàn phá chỉ vì nhà lãnh đạo của chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Ông Cawthorn chia sẻ: “Không còn thời gian để chờ đợi, thời gian bây giờ là để hành động.”

Trong bức thư gửi Phó tổng thống Harris, ông viết rằng, với tư cách là một thành viên trong nhóm cố vấn và là một cựu đối thủ tranh luận chính trị của Tổng thống, bà đã nhận thấy một cách rõ ràng hơn bất kỳ ai “những hạn chế trong nhận thức hiện tại” của ông Biden.

Ông Cawthorn nhận định: “Là người làm việc gần gũi nhất với Tổng thống, bà cũng là người biết rõ nhất sự khác biệt giữa những gì mà Cánh Tây (nơi đặt văn phòng của tổng thống tại Nhà Trắng) muốn vẽ ra và thực tế tồi tệ.”

Bức thư được đưa ra chỉ vài giờ sau vụ đánh bom khủng bố bên ngoài sân bay do Hoa Kỳ quản lý ở Kabul khiến ít nhất 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng – trong đó có 10 thành viên của Thủy quân lục chiến, 2 binh sĩ Lục quân và 1 lính Hải quân. 

Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận sau giờ làm việc về bức thư.

Trong một tuyên bố vào tối ngày 26/8, bà Harris đã tôn vinh các nạn nhân. Bà nói: “Những quân nhân dũng cảm này đã hy sinh trong khi cứu được vô số mạng người. Họ là những anh hùng.”

Bà cho biết bản thân và gia đình rất đau lòng về những thường dân Afghanistan thiệt mạng trong cùng vụ tấn công.

“Đất nước chúng ta biết ơn tất cả phụ nữ và nam giới trong bộ quân phục, đặc biệt là những người ngày hôm nay đang phục vụ để đưa người Mỹ và các đối tác Afghanistan của chúng ta thoát khỏi nguy cơ bị hại.” Bà Harris cho hay: “Và chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh đó. Hôm nay, chúng tôi tôn vinh những người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ quốc gia của họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên.”

Trong một cuộc họp báo trước đó, ông Biden đã cam kết sẽ truy lùng và tiêu diệt những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về vụ việc, tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng phản ứng của ông không có sự rõ ràng và thỏa đáng, đặc biệt là trong bối cảnh việc Mỹ rút quân đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tình báo ở Afghanistan, khiến các đồng minh NATO tức giận và dấy lên lo ngại rằng hàng trăm công dân Mỹ và hàng chục nghìn đồng minh người Afghanistan có thể bị mắc kẹt sau chiến tuyến của kẻ thù và có nguy cơ thiệt mạng dưới tay Taliban.

Hiến pháp đã cho chúng ta một biện pháp khắc phục.” Dân biểu Cawthorn viết: “Mục 4 của Tu chính án thứ 25 đưa ra một quy trình mà theo đó tổng thống đương nhiệm có thể bị cách chức vì không đủ khả năng ‘thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ trên cương vị của mình’.”

Dân biểu thúc giục bà Harris thực hiện quy trình này. Ông nhấn mạnh: “Tôi biết được mức độ nghiêm trọng của yêu cầu này, nhưng mức độ đó không đáng kể gì so với quy mô của những hậu quả mà đất nước chúng ta sẽ phải đối mặt.”

Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu khác cũng đã kêu gọi ông Biden từ chức vì cuộc khủng hoảng Afghanistan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã phát biểu trước các Đảng viên Cộng hòa này vào ngày 26/8, nói rằng đây “không phải là ngày dành cho chính trị” sau vụ đánh bom giết chết hơn một chục quân nhân Mỹ được nghi là do nhóm ISIS-K cầm đầu.

Bà Psaki tuyên bố trong cuộc họp báo: “Chúng tôi mong đợi rằng bất kỳ người Mỹ nào, dù họ có được bầu hay không, sẽ sát cánh với chúng tôi trong việc cam kết truy đuổi, chiến đấu và tiêu diệt những kẻ khủng bố đó ở bất cứ nơi nào họ sinh sống và tôn vinh cuộc đời của các quân nhân, ngày hôm nay là dành cho điều ấy.”

Vy An (Theo Fox News)

Xem thêm: