Hôm thứ Sáu (11/6), Dân biểu Cộng hòa Chip Roy (tiểu bang Texas) đã đưa ra một dự luật cấm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mua bất động sản của Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

The Spectator đưa tin, Dân biểu Roy tuyên bố: “‘Đạo luật Bảo đảm Đất đai của Mỹ khỏi Sự can thiệp của Nước ngoài’ sẽ đảm bảo rằng đất đai của Texas không bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ bằng cách cấm bất kỳ thành viên nào của ĐCSTQ mua bất động sản công hoặc tư của Hoa Kỳ.”

Dân biểu Roy khẳng định trong một thông báo: “Trong nỗ lực lâu dài để thống trị toàn cầu, Trung Quốc đã và đang mua đất đai cũng như các cơ sở hạ tầng chiến lược trên toàn thế giới và cả ở Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào nền kinh tế Mỹ là một mối đe dọa lớn đối với lối sống của người Mỹ và đòi hỏi chúng ta phải hành động nghiêm túc để ngăn cản ĐCSTQ nắm quyền kiểm soát các tài sản nội địa có giá trị chiến lược tại Hoa Kỳ.

Thông báo của ông Roy cho biết thêm: 

“Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài kiểm soát gần 30 triệu mẫu Anh (khoảng 12 triệu hecta) đất nông nghiệp của Hoa Kỳ, gần bằng diện tích của bang Ohio. Texas là bang đứng thứ hai về số lượng đất thuộc chủ sở hữu nước ngoài với 3 triệu mẫu Anh (khoảng 1,2 triệu hecta) đất nằm dưới sự kiểm soát của nước ngoài.

  • Tại Texas, một công ty năng lượng của Trung Quốc đã mua hơn 130.000 mẫu Anh đất gần Căn cứ Không quân Laughlin và hiện đang cố gắng xây dựng một trang trại gió (sản xuất điện) để tiếp cận lưới điện của Hoa Kỳ. 
  • Tại Úc, Trung Quốc là chủ sở hữu đất nước ngoài lớn thứ hai và một công ty bất động sản Trung Quốc đã mua một hòn đảo của Úc và sau đó chặn không cho cư dân Úc sinh sống tại đó.
  • Năm 1993. Trung Quốc đã trả tiền cho chính phủ Úc để thuê sân bay Merredin trong 100 năm. Hiện giờ, Trung Quốc làm chủ không phận này và công dân Úc không thể hạ cánh xuống đất nước của chính mình nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc.

Dân biểu Roy tự hào cùng với các Dân biểu Lance Gooden, Ken Buck, và Randy Weber đưa ra luật này.”

Trước đó, ông Roy cũng đã đề xuất luật để chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc. Theo The Daily Wire, Dân biểu Chip Roy đã giới thiệu dự luật nhằm ngăn chặn việc tài trợ liên bang cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNPF), một chương trình quốc tế công khai đồng lõa với chính sách 2 con cũng như các chiến thuật kiểm soát dân số vô nhân đạo của Trung Quốc.

Với tiêu đề “Đạo luật không tài trợ tiền của người nộp thuế cho Quỹ Dân số LHQ”, dự luật được đề xuất sẽ cấm vĩnh viễn việc dùng tiền của người đóng thuế Hoa Kỳ tài trợ cho các hoạt động cưỡng bức phá thai và triệt sản của chế độ cộng sản Trung Quốc. Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã bỏ phiếu phản đối việc tài trợ cho UNPF khi còn là thượng nghị sĩ vào năm 1985, nhưng gần đây ông đã tiến tới khôi phục lại khoản tài trợ này vốn đã bị cựu Tổng thống Donald Trump cắt bỏ bởi vì mối quan hệ của quỹ này với Trung Quốc.

Dân biểu Roy nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí:Tiền đóng thuế của người Mỹ không bao giờ được dùng để hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc lấy đi mạng sống con người vô tội thông qua việc phá thai hoặc hành động triệt sản không tự nguyện vô nhân đạo, và chúng [tiền thuế của người Mỹ] chắc chắn không nên được sử dụng theo bất kỳ phương thức nào để hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, căm thù nước Mỹ. Cựu Tổng thống Trump đã đúng khi khi ngừng tài trợ cho Quỹ Dân số LHQ bởi vì mối quan hệ đối tác cởi mở của tổ chức này với chế độ [cộng sản] Trung Quốc tà ác cũng như việc họ ủng hộ những vi phạm nhân quyền tàn bạo của Trung Quốc. Luật này sẽ tiếp tục chính sách đó.

Gia Huy (Theo Daily Wire)

Xem thêm: