Ứng dụng chia sẻ video TikTok là một loại thuốc gây nghiện mà chính quyền Trung Quốc đang cung cấp cho người dân Mỹ, theo nhận định của Dân biểu Mike Gallagher, Chủ tịch sắp tới của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về các vấn đề Trung Quốc.

Embed from Getty Images

(Dân biểu Mike Gallagher/Ảnh: Getty Images)

Ông Gallagher chia sẻ trong chương trình “Meet the Press” phát sóng vào ngày 1/1 của NBC: “Nó (TikTok) mang tính gây nghiện và phá hoại rất cao, chúng ta đang thấy các dữ liệu đáng lo ngại về tác động bào mòn dần dần của việc sử dụng mạng xã hội liên tục, đặc biệt là đối với những người trẻ ở Mỹ.”

“Đó cũng là một loại fentanyl kỹ thuật số theo nghĩa bóng, cuối cùng nó sẽ quay trở lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Fentanyl là một loại thuộc giảm đau có tính chất gây nghiện chết người nếu sử dụng quá liều.

Ông Gallagher cũng bày tỏ lo ngại về mối đe dọa mà ứng dụng vốn rất phổ biến này của Trung Quốc sẽ gây ra cho người dùng Hoa Kỳ khi công ty mẹ Bytedance của TikTok đang nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.

“Tôi lo ngại về khả năng TikTok theo dõi vị trí của các bạn, theo dõi những lần bạn gõ phím, theo dõi những trang web mà các bạn đang truy cập, ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng.”

Những thông tin được thu thập này sẽ giúp chính quyền Trung Quốc “biên soạn các hồ sơ chứa đầy dữ liệu của chúng ta một cách hiệu quả”.

“Tôi lo ngại về sự thiếu minh bạch của các thuật toán, thứ đang khiến những đứa trẻ bị nghiện.”

Ông Gallagher nhận định TikTok “cực kỳ nguy hiểm” vì nó có thể là một phương tiện cho các hoạt động thâm hiểm.

“Điều nguy hiểm nhất là vì nhiều nam nữ thanh niên ở Mỹ ngày càng chuyển sang sử dụng TikTok để tiếp nhận tin tức, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu kiểm duyệt thông tin? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu điều chỉnh thuật toán để xác định những gì ĐCSTQ cho là phù hợp để đăng tải?”

Ông Gallagher so sánh một kịch bản như vậy cũng tương tự với việc KGB hoặc tờ báo Pravda của Nga mua The New York Times và các tờ báo lớn khác vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

“Điều đó cực kỳ nguy hiểm. Giống như vào năm 1958, chúng ta đã cho phép KGB và Pravda mua The New York Times, Chicago Tribune và The Washington Post”, ông Gallagher lên tiếng. “Hành động đó thực sự có lẽ đã đánh giá thấp mối đe dọa. Tôi nghĩ đó là một mối đe dọa đa hướng mà chúng ta cần xem xét.”

“Chúng ta phải đặt câu hỏi liệu chúng ta có muốn ĐCSTQ kiểm soát những gì đang trên đà trở thành tập đoàn truyền thông quyền lực nhất ở Mỹ hay không.”

‘Xuất khẩu’ mô hình kiểm soát kỹ thuật toàn trị

Ông Gallagher dẫn chứng báo cáo năm 2019 của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) đã cáo buộc TikTok kiểm duyệt nội dung nhạy cảm về mặt chính trị đối với Bắc Kinh, bao gồm cả việc cấm một số tài khoản đăng tin liên quan đến các trại giam tập thể ở khu vực Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc ước tính, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các nhà ngục ở Tân Cương.

Ông Gallagher chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã kiểm duyệt ở mức cao nhất đối với các cuộc biểu tình chưa từng có trước đây chống lại chính sách “zero-COVID” của ĐCSTQ và tăng cường kiềm chế các công cụ có khả năng vượt qua sự kiểm soát Internet của quốc gia.

“Họ đang sử dụng nó [công nghệ] để dập tắt các cuộc biểu tình mà chúng ta đang thấy ở Trung Quốc hiện nay.”

Theo ông Gallagher, chế độ này đang lợi dụng công nghệ để thực hiện toàn quyền kiểm soát đối với công dân của mình; ông gọi sự quản lý của ĐCSTQ là một “mô hình kiểm soát kỹ thuật toàn trị”.

Nhà lập pháp tin rằng chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ nhân rộng mô hình độc tài của nó ra nước ngoài.

“Cuối cùng, tôi tin rằng đó là một mô hình sẽ không chỉ tồn tại ở Trung Quốc. Đó là một mô hình mà họ sẽ xuất khẩu ra khắp thế giới.”

Nỗ lực của lưỡng đảng

Ông Gallagher ca ngợi các đồng nghiệp của mình tại Thượng viện vì đã thông qua lệnh cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Ông bày tỏ hy vọng rằng Hạ viện sẽ làm theo và mở rộng lệnh cấm trên toàn quốc.

Ông nhắc đến dự luật của mình, do Dân biểu Raja Krishnamoorthi đồng tài trợ, sẽ cấm TikTok hoạt động ở Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng cần có nỗ lực của lưỡng đảng để giải quyết vấn đề này.

“Tôi không nghĩ điều này nên là một vấn đề đảng phái. Tôi muốn làm việc với họ [Đảng Dân chủ]. Và tôi nghĩ rằng cuộc bỏ phiếu của Thượng viện mà chúng ta đã nói trước đó là bằng chứng cho thấy đây không phải là vấn đề đảng phái.”

Ông Gallagher ủng hộ giải pháp bán TikTok cho một công ty Hoa Kỳ mà chính quyền Trump đã đề xuất.

Vào tháng 8/2020, Tổng thống khi đó là ông Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để ra lệnh cho công ty mẹ của TikTok ở Trung Quốc thoái vốn tài sản tại Hoa Kỳ trong 90 ngày.

Một số tên tuổi lớn, gồm Microsoft và Oracle, được cho là đang đàm phán về thỏa thuận vào thời điểm đó.

“Vì vậy, vấn đề rắc rối nằm ở các chi tiết, nhưng tôi sẵn sàng thảo luận điều đó với TikTok, ông Gallagher cho hay.

Ông cũng đề xuất một cách tiếp cận ‘có đi có lại’, khi các quan chức Trung Quốc được phép dùng những ứng dụng của Hoa Kỳ như Twitter, nhưng công dân Trung Quốc lại bị tước quyền truy cập vào các nền tảng đó.

“Nếu chính phủ của các bạn không cho phép các bạn truy cập vào nền tảng, chúng tôi cũng sẽ từ chối các quan chức chính phủ của bạn truy cập vào cùng nền tảng đó. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một bước hữu ích… để áp dụng không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho cả Nga.”

Vy An (Theo Epoch Times)