Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức chi phối Hạ viện vào Thứ Ba (3/1), bắt đầu Quốc hội Hoa Kỳ phiên thứ 118. Lãnh đạo phe thiểu số hiện nay, ông Kevin McCarthy, dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện và vấn đề điều tra chính quyền đương kim Tổng thống Joe Biden (Đảng Dân Chủ) có thể sẽ được đưa ra, theo Newsweek báo cáo.

Marjorie Taylor Greene 51771333879
Nữ dân biểu Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene. (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Nữ dân biểu Đảng Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene đã chia sẻ chi tiết về một bộ các quy tắc mới sẽ chi phối Hạ viện. Bộ quy tắc được đề xuất này sẽ phải được thông qua vào ngày 3/1, mà trong đó có nghị quyết thành lập một tiểu ban điều tra vấn đề “Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang” dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Theo thủ tục, Chủ tịch Hạ viện phải được bầu trước khi thông qua bộ quy tắc mới này, và nó có thể sẽ được ông McCarthy dùng như biện pháp tạo đoàn kết để có được nhiều ủng hộ hơn từ các dân biểu Đảng Cộng Hòa.

“Chúng tôi rất nghiêm túc, đó không chỉ là một mục tiêu, mà còn là một quy tắc,” bà Greene đã tweet vào Chủ Nhật và nhắc tới những gì dường như là một trích dẫn từ bộ quy tắc: “Thành lập Tiểu ban Tuyển chọn về vấn đề Vũ khí hóa của Chính phủ Liên bang, để điều tra toàn bộ cuộc tấn công của Chính quyền Biden đối với các quyền hiến định của công dân Mỹ.”

Nghị quyết đưa ra các quy tắc cho Đại hội lần thứ 118 hiện có sẵn trên website của Hạ viện, nhưng tài liệu dự thảo dài 55 trang này không đề cập cụ thể đến cá nhân ông Biden. Thay vào đó, nó phác thảo một nghị quyết “thành lập một Tiểu ban Tuyển chọn về vấn đề Vũ khí hóa của Chính phủ Liên bang, với tư cách là một tiểu ban điều tra tuyển chọn của Ủy ban Tư pháp.”

Văn bản cuối cùng của bộ quy tắc của Hạ viện sẽ có vào thứ Ba và nó sẽ được đưa ra bỏ phiếu sau khi Chủ tịch Hạ viện được bầu. Đã có lo ngại rằng ông McCarthy sẽ không có đủ phiếu bầu để giành được vị trí này trong lần bỏ phiếu đầu tiên, và các đồng minh của ông được cho là đang chuẩn bị cho nhiều cuộc bỏ phiếu.

50549126662 7528d28c4c b
Ông Kevin McCarthy. (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Ông McCarthy đã sử dụng bộ quy tắc này, nhằm cố gắng nhượng bộ những đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện có thể không ủng hộ nỗ lực trở thành Chủ tịch Hạ viện của ông. Ông đã gửi một lá thư “Đồng nghiệp thân mến” cho các đảng viên Đảng Cộng Hòa trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba.

Cuộc điều tra về chính quyền Biden dự kiến được thiết lập theo hình thức của một ủy ban “kiểu nhà thờ” —đây là lối nói tham chiếu đến ủy ban tuyển chọn của Thượng viện năm 1975 để điều tra các cơ quan tình báo, và do Thượng nghị sĩ Frank Church làm chủ tịch.

Trong bức thư gửi các đảng viên Đảng Cộng Hòa, ông McCarthy miêu tả đó là “Nói chung Ủy ban Tuyển chọn kiểu Nhà thờ chỉ tập trung vào việc vạch trần việc chính phủ vũ khí hóa chống lại công dân của chúng ta.”

Bà Greene, một người có ảnh hưởng lớn trong các dân biểu Cộng Hòa, và cũng là người ủng hộ ông McCarthy cho vị trí Chủ tịch, đã nói trong một tweet vào Chủ nhật rằng Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo có thể sẽ đưa ra vấn đề luận tội Tổng thống Biden.

“2023 sẽ là một năm tuyệt vời để luận tội ông Joe Biden,” Greene tweet.

Bà Greene từ lâu đã kêu gọi luận tội ông Biden. Vào tháng 11/2022, có lần bà nói tại một cuộc biểu tình cổ xúy cho bầu cử giữa nhiệm kỳ rằng nếu Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện thì “Chúng tôi sẽ luận tội ông Biden bằng chứng cứ. Sẽ rất dễ dàng.”

Trước đó, thời đảng viên Đảng Dân Chủ chiếm đa số Hạ viện đã thông qua không ít những cuộc điều tra, luận tội Cựu Tổng thống Donald Trump. Phe của Đảng Cộng Hòa thường vẫn nói, nhất là sau vụ điều tra “thông đồng Nga”, rằng những điều tra về ông Trump không xuất phát từ bằng chứng, mà xuất phát từ thông tin nghi ngờ chưa được kiểm chứng.

Thiên Đức