Dân biểu đảng Dân chủ Eric Swalwell (bang California) hôm 13/1 nói trong bản tin của PBS rằng Tổng thống Donald Trump đã “cực đoan hóa” những người ủng hộ ông giống như cách mà cố lãnh đạo khủng bố Osama bin Laden đã làm.

Embed from Getty Images

Người dẫn chương trình của PBS, Judy Woodruff nói, “Một lập luận khác mà đảng Cộng hòa đang đưa ra là: những người đã xông vào Điện Capitol, họ phải chịu trách nhiệm, nhưng bản thân Tổng thống Trump không phải là một phần của đám đông hỗn loạn đó. Họ tiếp tục trích dẫn một số câu mà ông ấy nói trong bài phát biểu của mình trước đám đông vào thứ Tư tuần trước. Họ nói ông ấy dùng từ ‘hòa bình’. Ông ấy muốn đám đông ‘hòa bình’, đó là một trong nhiều những lời ông ấy nói. Họ [phe Cộng Hòa] đang nói rằng những gì ông ấy phải chịu trách nhiệm khác với những người trực tiếp tham gia vào việc phá cửa và hung hãn xông vào tòa nhà Capitol.”

Đáp lại, ông Swalwell trả lời: “Chà, Osama bin Laden đã không vào đất Mỹ vào ngày 11/9, nhưng mọi người đều thừa nhận rằng hắn chịu trách nhiệm về việc truyền cảm hứng cho cuộc tấn công vào đất nước chúng ta. Bằng lời lẽ của mình, Tổng thống đã sử dụng từ ‘Hãy chiến đấu,’ và những diễn giả mà ông ấy đã tập hợp vào ngày hôm đó, có người đã kêu gọi ‘thử nghiệm bằng chiến đấu’ và nói rằng chúng ta phải ‘nêu tên và đá đít’. Đó là những từ ngữ căm thù đã khuyến khích những kẻ cực đoan xông vào Điện Capitol. 

Khi đọc các cáo trạng từ văn phòng luật sư Hoa Kỳ về những người đã bị bắt, trong các cuộc phỏng vấn với FBI, họ trích dẫn rằng họ đã được Tổng thống gọi đến đó. Họ đã ở đó, trong Điện Capitol, vì Tổng thống đã yêu cầu họ làm như vậy. Chúng ta phải quy trách nhiệm cho Tổng thống về những lời nói kích động của mình”.

Bà Woodruff hỏi lại: “Có phải ông đang so sánh Tổng thống Trump với Osama bin Laden?”

Ông Swalwell nói, “Tôi đang so sánh lời nói của một cá nhân sẽ kích động và cực đoan hóa ai đó, như Osama bin Laden đã làm, với những gì Tổng thống Trump đã làm. Ai đó không thực sự phải tự mình thực hiện hành vi bạo lực, nhưng nếu họ kêu gọi người khác bạo lực, thì đó chính là một tội ác.”

Hôm 12/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đã chỉ định 9 đảng viên Dân chủ trong vai trò điều hành trước phiên bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc “kích động bạo loạn” ở Điện Capitol.

Ông Eric Swalwell nằm trong số 9 người này. Đáng lưu ý, ông là người trước đó bị cáo buộc có liên quan đến vụ tình ái với điệp viên Trung Quốc Fang Fang.

Sau khi vụ bê bối bị phanh phui, đã có nhiều người kêu gọi ông Swalwell phải bị đuổi khỏi Ủy ban Tư pháp và tình báo Hạ viện. Nhưng đến nay, ông Swalwell vẫn tại vị.

Lê Vy

Xem thêm: