Ông Jody Hice, dân biểu của đảng Cộng hòa thuộc bang Georgia cho biết hôm 22/11 vừa qua rằng ông tin đã có “những vấn đề rất nghiêm trọng trong cuộc bầu cử diễn ra ở bang Georgia,” trong bối cảnh khu vực này chuẩn bị bắt đầu kiểm phiếu lại lần thứ hai vào sáng ngày 24/11.

Georgia
Dân biểu Jody Hice. (Ảnh: House.gov)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsmax, ông Hice, một thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho hay mặc dù ông ủng hộ việc kiểm phiếu lại lần thứ hai của bang, nhưng ông tin rằng luật sư Sidney Powell đã đưa ra một số cáo buộc gian lận cử tri “khá kỳ quặc”.

“Sẽ tốt nếu bạn có bằng chứng để chứng minh, và nếu bà ấy có bằng chứng thì bà ấy cần bắt đầu công khai nó,” ông Hice cho biết. “Nếu không, thì đây chỉ là một cáo buộc vô căn cứ. Họ muốn biết liệu có gian lận thực sự hay không, thì nên cùng nhau xem xét và giải quyết vấn đề này.”

Một ngày trước đó, bà Powell nói rằng các luật sư của Tổng thống sẽ đệ đơn kiện, trong đó cáo buộc rằng một số quan chức bầu cử đã bị lôi kéo vào một kế hoạch liên quan đến tiền bạc với một nhà sản xuất phần mềm bỏ phiếu nổi tiếng.

“Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng; rất nhiều, thật khó để kết nối tất cả lại với nhau,” bà Powell cho biết trên tờ Newsmax mà không cung cấp hoặc giải thích về các bằng chứng.

Bà Powell cho hay rằng các thuật toán của hệ thống bỏ phiếu đã cung cấp cho đảng Dân chủ thêm 35.000 phiếu bầu. Các phiếu bầu của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump có “trọng số” tương ứng là 1,25 lần và 0,75 lần.

Ông Brad Raffensperger, Bộ trưởng nội vụ bang Georgia nhiều lần cho biết không có trường hợp gian lận hoặc bất thường nào xảy ra tại trong bang này.

Trong khi đó, hãng Dominion Voting Systems trong một vài bình luận trên tờ The Epoch Times, đã thẳng thừng phủ nhận các cáo buộc giả mạo bầu cử và gian lận cử tri trong thời gian gần đây. “Tôi nghĩ phần lớn người dân trên đất nước thực sự cảm thấy như vậy,” ông Hice tiếp tục. “Họ muốn có các cuộc bầu cử công bằng, trung thực và họ sẵn sàng dành thời gian, ngay bây giờ, để chiến dịch của Tổng thống Trump chứng minh những loại cáo buộc đó.”

Ông cho biết thêm: “Đã xảy ra những vấn đề rất nghiêm trọng trong cuộc bầu cử diễn ra tại Georgia và chúng tôi cần phải tiến hành kiểm phiếu lại.”

Cuộc kiểm phiếu thứ hai của Georgia bắt đầu lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 24/11 và phải hoàn thành trước ngày 2/12.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hôm 21/11 vừa qua đã đệ trình đơn yêu cầu kiểm phiếu lại lần 2 sau khi bang Georgia hoàn tất quá trình kiểm tra nhằm giảm thiểu rủi ro về kết quả bầu cử trên toàn bang, khi mà khoảng cách chênh lệch số phiếu bầu giữa hai ứng viên khá thấp, trong đó bao gồm cả một cuộc kiểm đếm bằng tay mà Bộ trưởng Nội vụ bang cho biết “đã tái khẳng định lại kết quả ban đầu bằng máy kiểm đếm phiếu bầu.” Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã không thừa nhận kết quả này khi cho rằng “Georgia chỉ đơn giản là đếm lại tất cả các lá phiếu bất hợp pháp có từ ban đầu mà thôi.”

Trên thực tế, có hơn 10 nhân chứng của cuộc kiểm phiếu lại đã ký vào bản tuyên thệ, trong đó xác nhận các sai sót và gian lận, bao gồm cả các phiếu bầu của ông Trump được tính cho ông Biden, các lá phiếu vắng mặt đáng ngờ, cũng như những lá phiếu không được điền một cách thống nhất.

Kết quả cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ông Trump 12.284 phiếu, tương đương 0,26 điểm phần trăm.

Việc kiểm toán giới hạn rủi ro đã chỉ ra hàng nghìn phiếu bầu chưa được kiểm đếm ở 4 hạt. Một báo cáo cấp hạt cho thấy có tổng cộng 5.262 lá phiếu chưa được kiểm đếm đã được phát hiện trong quá trình kiểm toán, cụ thể: 2.464 ở hạt Floyd, 1.642 ở hạt Gwinnett, 732 ở hạt Dekalb, 634 ở hạt Fulton, 120 ở hạt Hall, 117 ở hạt Fayette, và một vài hạt khác với ít hơn 100 lá phiếu. Các phiếu bầu bổ sung ở hạt Floyd ủng hộ ông Biden là 92 phiếu, 285 phiếu ở hạt Gwinnett ủng hộ ông Trump, 560 phiếu ở hạt Dekalb ủng hộ ông Biden và 345 phiếu ở hạt Fulton ủng hộ ông Trump.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng khi cho rằng cuộc kiểm toán giới hạn rủi ro là vô nghĩa nếu không thực hiện việc kiểm tra chữ ký trên phong bì phiếu bầu.

Ông Gabriel Sterling, người phụ trách triển khai hệ thống bỏ phiếu của bang Georgia, cho biết hôm 23/11 vừa qua rằng không có quy trình pháp lý nào được áp dụng tại bang cho phép xác minh chữ ký như một phần của cuộc tái kiểm phiếu.

Tuy nhiên, việc kiểm toán nhằm kiểm tra sự trùng khớp về chữ ký của các quan chức địa phương sẽ không dễ thực hiện nhưng có thể khả thi nếu cần có bằng chứng. Các kiểm toán viên có thể kiểm tra những chữ ký trên phong bì so với chữ ký đã được cử tri đăng ký.

Hôm 20/11 vừa qua, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã thúc giục các quan chức bầu cử hàng đầu của bang trong việc tiến hành cuộc kiểm tra chữ ký trên các phong bì bỏ phiếu.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: