Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan cho biết, nhân viên của ông đã đang tiến hành xem xét và xác thực độc lập các email trích xuất từ máy tính xách tay của Hunter Biden. Ông nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” hôm 25/10 rằng “chúng chân thực đến không thể chân thực được hơn”.

Embed from Getty Images

“Chúng tôi có nhân chứng – ông Tony Bobulinski, người đã nói những điều này là xác thực, những điều này là chân thực,” dân biểu Jordan, quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho hay.

Ông Bobulinski tuần trước đã xác nhận rằng các email tiết lộ chi tiết về thỏa thuận kinh doanh của công ty Trung Quốc và gia đình Biden là xác thực, và còn cung cấp thêm thông tin liên quan đến vai trò của nhà Biden trong thỏa thuận này.

Trong đó, có email tiết lộ thỏa thuận về phân bổ vốn chủ sở hữu đối với 6 cá nhân tham gia vào doanh nghiệp liên doanh: Hunter Biden, Rob Walker, Bobulinksi và Gilliar – mỗi người sẽ nắm giữ 20% cổ phần trong công ty, trong khi em trai của Joe Biden là  Jim Biden, sẽ nắm giữ 10% cổ phần; 10% còn lại do “H” giữ thay cho một “ông lớn”.

Theo ông Bobulinski, danh xưng “ông lớn” trong tin nhắn “thực tế là liên quan đến ông Joe Biden”.

Bản thân dân biểu Jordan cũng nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo hôm Chủ nhật (25/10) rằng “‘ông lớn’ trong những email này thực tế chính là Joe Biden.”

Dân biểu Jordan sau đó tiếp tục giải thích những gì ông tin “là vấn đề cơ bản”.

“Tại sao ông Joe Biden không nói rằng chúng không xác thật? Nếu chúng không chính xác, nếu đây không phải là những email chính xác, thì tại sao nhà Biden lại không nói như vậy,” ông Jordan nêu nghi vấn.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã nhiều lần khẳng định mình “chưa bao giờ nói chuyện với con trai về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của cậu ta”.

Fox News đã xem xét các email do ông Bobulinski cung cấp liên quan đến liên doanh Oneida Holdings – và chúng không cho thấy rằng ông Joe Biden có giao dịch kinh doanh hay nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, một vấn đề khiến không ít người thắc mắc là liệu cựu phó tổng thống có biết đến các thỏa thuận kinh doanh của con trai mình vào thời điểm đó hay không.

Ông Bobulinski khẳng định trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (22/10) rằng tuyên bố của ông Joe Biden về việc chưa bao giờ thảo luận công việc kinh doanh với con trai ông là không đúng sự thật. “Điều đó là sai,” ông Bobulinski nói. “Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này bởi tôi trực tiếp làm việc với gia đình Biden, bao gồm cả ông Joe Biden.”

Theo ông Bobulinski, trong cuộc gặp hồi tháng 5/2017, ông và gia đình Biden đã thảo luận về “các kế hoạch kinh doanh của nhà Biden với người Trung Quốc”. Ông Bobulinski khẳng định ông Joe Biden “biết rõ” những kế hoạch đó “ở một cấp độ cao”.

Những tin nhắn do ông Bobulinski lưu trữ cho thấy ông đã thảo luận về cuộc gặp đó với ông Hunter và ông Jim Biden.

Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện đưa ra một tuyên bố hôm thứ Sáu (23/10) cho biết FBI sẽ tiến hành phỏng vấn ông Bobulinski.

Trước đó, phát ngôn viên Andrew Bates của chiến dịch Biden khẳng định trong một tuyên bố hôm thứ Năm (21/10): “Ông Joe Biden thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia kinh doanh với gia đình mình, cũng như bất kỳ công việc kinh doanh nào ở nước ngoài. Ông ấy chưa bao giờ nắm giữ cổ phần trong bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào như vậy, cũng như không có thành viên gia đình hoặc bất kỳ người nào khác từng giữ cổ phần cho ông ấy.”

Chiến dịch của ông Biden còn cho biết, họ đã công bố các tài liệu và tờ khai thuế của cựu phó tổng thống, trong đó không phản ánh bất kỳ sự liên đới nào đến các khoản đầu tư của Trung Quốc.

Trong chương trình “Sunday Morning Futures” hôm Chủ nhật (25/10), ngoài dân biểu Jordan còn có sự tham gia của dân biểu Cộng hòa Doug Collins, thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Ông Collins nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo: “Điều đáng ngạc nhiên với bản thân tôi chính là chiến dịch Biden và các cộng sự của họ chưa bao giờ phủ nhận tính xác thực của những tài liệu này trên các phương tiện truyền thông.” “Họ không bao giờ cố công kích những tài liệu này, mà chỉ đưa ra những lý lẽ bao quát, chung chung kiểu như: ‘Ồ, chuyện đó không phải sự thật.’”

Ông cũng nêu lý do tại sao bê bối email của Hunter Biden lại “khiến mọi người quan tâm”.

“Ông ta [Joe Biden] đang chạy đua vào chiếc ghế quyền lực nhất thế giới, tổng thống Hoa Kỳ,” ông Collins nói. “Và đây là những loại giao dịch mà ông ta đã làm với tư cách là phó tổng thống. Ai cũng nên cảm thấy sợ phát khiếp khi thấy điều này.”

Dân biểu Jordan hôm 25/10 cũng chất vấn, tại sao những người trong giới truyền thông không đặt những câu hỏi “chủ yếu” và “cơ bản” cho ông Joe Biden như: “Những email này có thực sự chính xác không? Đây có phải là máy tính xách tay của Hunter Biden không và trên thực tế, ông có phải là ‘ông lớn’ không?”

“Họ không hỏi ông ta câu hỏi đó, nhưng người dân Mỹ biết những sự thật thì vẫn luôn là sự thật,” ông Jordan nói thêm.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: