Hôm thứ Tư (13/1) Dân biểu Jim Jordan (Đảng Cộng hòa – bang Ohio), chủ tịch Nhóm Họp kín Tự do Hạ viện (House Freedom Caucus) và là một thành viên quan trọng của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đã kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu để cắt chức Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa của Dân biểu Liz Cheney (Đảng Cộng hòa – bang Wisconsin).

Embed from Getty Images

Ông Jordan nói: “Chúng ta nên có một cuộc bỏ phiếu lần hai. Hội nghị nên bỏ phiếu về điều đó.

Ông Jordan tham gia vào một phong trào ngày càng tăng cao của các thành viên Đảng Cộng hòa kêu gọi cắt chức vụ trong Đảng của bà Cheney, nhân vật có quyền lực xếp thứ ba của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, vì bà này đã kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump.

Bà Cheyney đã nói trong thông báo của mình khi tuyên bố ủng hộ việc luận tội Tổng thống Trump: “Chưa bao giờ có một Tổng thống Hoa Kỳ nào phản bội lại chức vụ của mình và lời thề với Hiến pháp nghiêm trọng như vậy.”

Hôm thứ Ba (12/1) các Dân biểu Đảng Cộng hòa Matt Rosendale (bang Montana) và Andy Biggs (bang Arizona) đã nhanh chóng đưa ra thông báo chống lại bà Cheney và kêu gọi bà từ chức.

Ông Rosendale nói trong một thông báo: “Hôm nay khi Dân biểu Cheney tham gia vào việc luận tội (tổng thống), bà đã không tham vấn Hội nghị, không tuân theo tinh thần các quy tắc của Hội nghị Đảng Cộng hòa, và phớt lờ các ưu tiên của cử tri Cộng hòa.

Ông nói thêm: “Bà ấy đang làm suy yếu hội nghị chúng ta vào một thời điểm quan trọng chỉ vì lợi ích chính trị cá nhân và không thích hợp để làm lãnh đạo. Bà ấy phải từ chức Chủ tịch Hội nghị.

Ông Biggs nói: “Bà ấy nên từ chức chủ tịch hội nghị và không nên tham gia hội nghị này. Chính xác là như vậy.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene  (bang Georgia) vừa được bầu vào tháng 11, cũng ủng hộ phong trào cắt chức bà Cheney khỏi vị trí lãnh đạo Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Bà Greene nói trong một thông báo hôm thứ Tư (13/1): “Tôi kêu gọi Dân biểu Liz Cheney từ chức Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viên. Bà ấy không đại diện cho các cử tri Cộng hòa khi ủng hộ cuộc luận tội ‘săn phù thủy’ có động cơ chính trị này đối với Tổng thống Trump. Bà ấy không kết nối với nội bộ đảng và đang bỏ phiếu cho một lời nói dối tai hại.

Gia Huy (Theo Breitbart News)

Xem thêm: