Sau nửa đêm, vừa sang ngày 7/1 sau 15 vòng bầu phiếu, dân biểu Cộng Hòa đến từ California, ông Kevin McCarthy đã đắc cử Chủ tịch Hạ viện với số phiếu sát nút 216, kết thúc nhiều ngày đàm phán căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa.

McCarthy 2
Ông McCarthy phát biểu sau cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện. (Ảnh chụp màn hình video)

“Cha tôi luôn nói với tôi rằng, điều quan trọng không phải là bạn bắt đầu như thế nào, mà là bạn kết thúc như thế nào,” ông McCarthy nói với những người Cộng hòa đang cổ vũ.

Háo hức đối đầu với Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ, ông đã hứa sẽ có trát đòi hầu tòa và điều tra. “Bây giờ công việc khó khăn bắt đầu,” ông tuyên bố. Ông ấy ghi công Cựu Tổng thống Donald Trump vì đã luôn ủng hộ ông, và đã gọi điện muộn “giúp có được những lá phiếu cuối cùng đó.”

Các đảng viên Cộng Hòa hò reo ăn mừng khi chiến thắng của ông được công bố, hô vang “USA! USA!”

Con số 216 phiếu từ đảng viên Cộng Hòa sở dĩ đạt chỉ tiêu đa số (quá bán) —thay vì con số 218 như trước đó dự tính— là vì 6 đảng viên Cộng Hòa đã bỏ phiếu “có mặt” (present), một kiểu phiếu trống, tức là họ không bỏ phiếu đó cho bất kỳ ai.

Đối thủ duy nhất của ông trong vòng bầu thứ 15 chỉ có 2 ứng viên được đề cử này là dân biểu Hakeem Jeffries đến từ New York, đã nhận được phiếu của tất cả đồng nghiệp cùng Đảng Dân Chủ với ông, đạt tổng số 212 phiếu.

Theo hồ sơ của Quốc hội Hoa Kỳ, không có cuộc đua chủ tịch nào kéo dài 15 vòng trở lên trong 163 năm qua. Cuộc chạy đua kịch tính thế này lần cuối là vừa tròn 100 năm trước, khi phải mất đến 9 vòng bầu mới chọn được Chủ tịch Hạ viện.

Trước khi vào cuối tuần, khoảng 20 đảng viên Cộng Hòa thuộc loại ‘cứng rắn’ đã không chịu bầu cho ông McCarthy. Họ muốn đạt được một số yêu sách về thay đổi cấu trúc và muốn có một số cam kết từ ông McCarthy, từ đó giảm bớt việc quá tập trung quyền lực như Hạ viện vẫn vận hành trong những năm trước đó. Một vài người thì chính là không ưa ông McCarthy.

Theo AP, Một nổi bật của thỏa thuận là việc khôi phục quy tắc của Hạ viện cho phép một nhà lập pháp duy nhất đưa ra đề nghị “rời ghế”, nhìn chung đó là khả năng là kêu gọi một cuộc bỏ phiếu để phế truất chủ tịch. Đó là yêu sách đòi ông McCarthy cho phép quay trở lại quy tắc lâu đời mà cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã loại bỏ.

Các chiến thắng khác dành cho những người ‘cứng rắn’ không nổi bật như vậy. Như các thỏa thuận mở rộng số lượng ghế có sẵn trong Ủy ban Nội quy Hạ viện, quy định 72 giờ để các dự luật được đăng trước khi bỏ phiếu, và hứa sẽ cố gắng sửa đổi Hiến Pháp áp đặt các giới hạn của liên bang về số nhiệm kỳ mà một người có thể phục vụ trong Hạ viện và Thượng viện.

Ngay sau 3 vòng bầu ngày đầu tiên 3/1 không thành, cựu Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các đồng nghiệp Đảng Cộng Hòa hãy cùng đồng lòng ủng hộ ông McCarthy.

Các thành viên ‘cứng rắn’ đã bỏ phiếu chống lại ông McCarthy bằng cách bỏ phiếu cho các ứng viên khác mà họ đề cử. Lúc thì là Jim Jordan, lúc thì là Byron Donalds, lúc thì là Kevin Hern, thậm chí ở vòng thứ 7, ngay cả Cựu TT Donald Trump cũng được đề cử, mặc dù những “ứng viên” này hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào, và họ là ủng hộ ông McCarthy.

McCarthy
Tranh luận gay gắt giữa Dân biểu Matt Gaetz và ông McCarthy trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện. (Ảnh chụp màn hình video)

Cuối cùng, ông McCarthy và nhóm của ông đã tìm cách đạt được thỏa thuận và giành được 15 phiếu cần thiết. Phần còn lại chịu áp lực nên đã quyết định bỏ phiếu trống.

Sáu dân biểu Andy Biggs, Matt Gaetz, Lauren Boebert, Bob Good, Matt Rosendale, và Eli Crane đã bỏ phiếu “có mặt” ở vòng thứ 15, nghĩa là phiếu bầu của họ sẽ không được tính vào lần kiểm phiếu cuối cùng. Rốt cuộc đảm bảo hiệu quả cho McCarthy đắc cử với 216 phiếu.

Ông McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lần thứ 55, kết thúc 24 năm Chủ tịch Hạ viện của đảng viên Dân Chủ Nancy Pelosi. Hạ viện dự kiến ​​sẽ tạm dừng vào đầu giờ sáng thứ Bảy (giờ Mỹ) và sau đó bỏ phiếu về một bộ quy tắc cho hoạt động tiếp theo.

Thiên Đức