Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, Georgia) có kế hoạch đưa ra bản luận tội Giám đốc FBI Christopher Wray, cáo buộc ông này thành lập lực lượng cảnh sát Liên bang nhằm vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Joe Biden.

Nghị quyết luận tội do bà Taylor Greene soạn thảo, được tờ The Daily Caller công bố hôm thứ Ba (16/5), trong đó tuyên bố rằng ông Wray đã “tạo điều kiện cho sự phát triển của lực lượng cảnh sát Liên bang để đe dọa, quấy rối và gài bẫy các công dân Mỹ được coi là kẻ thù của chế độ Biden”. Giám đốc FBI Christopher Wray do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. 

Các ví dụ về việc ông Wray bị cáo buộc chính trị hóa hệ thống tư pháp bao gồm cách FBI đột kích vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida vào tháng Tám và những người tố giác trong nội bộ FBI cho biết rằng cơ quan này nhắm vào các cá nhân theo phong trào “ủng hộ sự sống”(pro-life) và những người Công giáo Đại chúng – Latinh truyền thống (Tridentine Mass).

Bà Greene cũng nhắm đến Luật sư Quận Columbia Matthew Graves bằng cách đưa ra các điều khoản luận tội cáo buộc ông này “từ chối truy tố các tội ác bạo lực“, theo văn phòng của Dân biểu Greene.

Anh Nguyên