Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa, Florida) trong vòng bỏ phiếu thứ bảy hôm thứ Năm (5/1) đã đề cử cựu Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Embed from Getty Images

Dân biểu Gaetz là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump, nhưng ngay từ phiên bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện mới hôm 3/1 đã bác bỏ ông McCarthy vốn được ông Trump bảo chứng.

Dân biểu Gaetz, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, đã nói: “[Ông] Kevin McCarthy đã đang đưa ra mọi thứ ông ta có thể nghĩ ra để đề xuất và mọi thứ chúng ta có thể nghĩ tới để yêu cầu vì tình thế tuyệt vọng của ông ta bây giờ. Và tôi không thể nói với quý vị liệu điều đó sẽ đủ để giúp ông thành công hay không. Tôi hoài nghi nó sẽ thành công”.

Đáng chú ý, trước cuộc bỏ phiếu vòng thứ 7 hôm 5/1, ông Gaetz đã đề cử ông Trump làm chủ tịch Hạ viện. Tổng thống Mỹ thứ 45 trước đó đã mạnh mẽ lên tiếng bảo chứng cho ông McCarthy.

Bất chấp nhận được sự ủng hộ của ông Trump, ông McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) vẫn chưa thể giành đủ 218 phiếu ủng hộ để trở thành chủ tịch Hạ viện sau 9 vòng bỏ phiếu trong liên tiếp ba ngày từ 3/1.

Ông McCarthy nhận được 200 phiếu ủng hộ trong vòng bỏ phiếu thứ 9. Trong khi, Dân biểu Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York) vẫn tiếp tục nhận được 212 phiếu từ các đồng nghiệp cùng đảng. Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa, Florida) nhận được 17 phiếu. Ba dân biểu khác phản đối ông McCarthy đã bỏ phiếu cho Dân biểu Kevin Hern (Đảng Cộng hòa, Oklahoma) bất chấp ông này ủng hộ ông McCarthy.

Trong vòng bỏ phiếu thứ 7 và thứ 8, ông McCarthy nhận được 201 phiếu ủng hộ. Vòng 9, dân biểu đại diện cho tiểu bang California mất 1 phiếu thuận vì Dân biểu Ken Buck (Đảng Cộng hòa, Colorado) không bỏ phiếu. Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 5/1, ông Buck gọi vai trò chủ tịch Hạ viện Mỹ là “công việc tồi tệ nhất thế giới”.

Xuân Thành