Dân biểu Florida Matt Gaetz tuyên bố sẽ đề cử cựu Tổng thống Donald Trump làm Chủ tịch Hạ viện tiếp theo.

“Sau chu kỳ bầu cử tiếp theo, khi chúng tôi lấy lại Hạ viện, khi chúng tôi tống bà [Chủ tịch hiện tại] Nancy Pelosi trở lại nơi rác rưởi của bà ở San Francisco, cam kết của tôi với quý vị là lá phiếu của tôi khi bầu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ mới sẽ dành cho cho Donald J. Trump,” dân biểu Đảng Cộng hòa nói với đám đông tụ tập trong cuộc vận động của cựu TT Trump ở Sarasota, Florida, vào thứ Bảy (3/7).

Cuộc vận động “Cứu nước Mỹ” tại Florida là sự kiện thứ hai theo phong cách chiến dịch tranh cử được tổ chức kể từ khi cựu Tổng thống rời Nhà Trắng vào tháng Giêng. Diễn ra gần Ngày Độc lập, cuộc vận động hôm 3/7 đã thu hút hàng chục nghìn người đến Sarasota tham dự. Ông Trump có bài phát biểu lúc 8h tối giờ địa phương.

Hiến pháp Mỹ quy định rằng “Hạ viện sẽ lựa chọn Chủ tịch và các thành viên khác”, nhưng không quy định rõ ràng rằng Chủ tịch Hạ viện phải là thành viên của Hạ viện. 

Vào năm 2015, Thư ký Hạ viện cho biết Chủ tịch “luôn luôn (nhưng không bắt buộc) phải là thành viên Hạ viện.” Tuy vậy, từ trước đến nay, Chủ tịch Hạ viện đều là thành viên của Hạ viện.

Tuy vậy, Jason Miller, phát ngôn viên sắp mãn nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm 22/6 đã nói rằng ông Trump không mong muốn được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện.

Đồn đoán về việc ông Trump sẽ trở thành chủ thịch Hạ viện được dấy lên khi trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng Sáu này với cựu tổng thống, nhà bình luận Wayne Allyn Root đã hỏi ông Trump về khả năng ông có thể là người lãnh đạo Hạ viện liên bang.

Khi đó, ông Trump trả lời rằng: “Bạn biết đấy, điều đó rất thú vị”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Christian Broadcasting Network (Mạng Truyền hình Công giáo) hôm 21/6, ông Trump tiếp tục được hỏi về khả năng ông sẽ được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện nếu Đảng Cộng hòa lấy lại được quyền kiểm soát cơ quan lập pháp liên bang này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022.

“Vâng, tôi đã từng nghe đến câu chuyện đó, và nó càng ngày càng xuất hiện nhiều, nhưng đó không phải là điều mà tôi đã từng nghĩ đến, nhưng chắc chắn có nhiều câu chuyện về nó”, ông Trump nói. “Tôi có mối quan hệ tốt với [Dân biểu] Kenvin [McCarthy], và hy vọng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo truyền thống”.

“Bạn biết đấy, chúng ta luôn luôn được biết về các cuộc bầu cử tự do và công bằng. [Nhưng], hóa ra chúng đã không phải là [các cuộc bầu cử] tự do, và chúng đã không phải là [các cuộc bầu cử] công bằng, và thế giới đang quan sát. Vì thế, tôi đã từng biết đến câu chuyện về [việc tôi trở thành chủ tịch Hạ viện năm 2022], nhưng đó không phải là điều mà tôi đã từng nghĩ đến”, ông Trump nói.

Trước đó, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 16/6 đã nói rằng cựu Tổng thống Trump muốn thấy ông kế nhiệm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong khi dân biểu đại diện cho bang California đang thúc đẩy ông Trump tái tranh cử vào Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Trump chưa chính thức xác nhận về tương lai chính trị của ông. Ông Trump chỉ bày tỏ rằng trước mắt ông sẽ tập trung vào việc giúp Đảng Cộng hòa giành lại đa số ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm tới. Để thực hiện mục tiêu này, cựu tổng thống đã chứng thực cho nhiều ứng viên Đảng Cộng hòa và sẽ sớm tổ chức các buổi tập trung chiến dịch để vận động tranh cử cho các ứng viên tiềm năng.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: