Lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Kevin McCarthy nhận định hôm Chủ nhật (6/2), Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không ngừng bảo vệ Trung Quốc thông qua các hành động của mình, bao gồm cả việc yêu cầu các vận động viên Olympic không tham gia vào bất kỳ hình thức biểu tình nào trong Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

“Hãy nghĩ về những gì bà Nancy Pelosi đã làm với tư cách là Chủ tịch Hạ viện,” đảng viên Cộng hòa California nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News. “Bà ấy đã bảo vệ Trung Quốc trước bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc của COVID, mặc dù đại dịch này đã giết chết hơn 900.000 người Mỹ. Bà ấy đã ngăn cản các vận động viên Mỹ biểu tình tại Thế vận hội, và giờ bà ấy lại đưa ra dự luật, trong đó chuyển tiền thuế của người Mỹ đến Trung Quốc.”

Đạo luật về Cạnh tranh của Mỹ đã được thông qua với 222 phiếu thuận và 210 phiếu chống tại Hạ viện hôm thứ Sáu (4/2) gần như hoàn toàn theo đường lối của Đảng Dân chủ. Đây là đạo luật trị giá hàng tỷ đô la nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ.

Nhưng ông McCarthy nhận định, đạo luật này dường như là “đặc quyền dành cho Trung Quốc”, bởi nó sẽ chuyển 8 tỷ đô la cho Quỹ Khí hậu của Liên Hợp Quốc, trong đó chi 100 triệu đô la cho Trung Quốc và không giới hạn cấp thẻ xanh.

Ông McCarthy khẳng định: “Quân đội Trung Quốc sẽ tận dụng điều này để đưa người vào Mỹ do thám chúng ta, nói rằng họ là sinh viên. Dự luật này không bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Khi chúng tôi đề xuất dự luật yêu cầu di dời Thế vận hội sang nước khác, bà ấy đã trì hoãn 8 tháng. Bà ấy chỉ đưa nó ra vào ngày sự kiện bắt đầu.”

Trong khi đó, ông McCarthy cam kết, “khi chúng tôi chiếm đa số” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, một số cuộc điều tra sẽ được khởi động, bao gồm cả về Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ điều tra nguồn gốc của COVID. Chúng tôi sẽ điều tra nghiên cứu của tổng chưởng lý về việc gọi cha mẹ là khủng bố. Chúng tôi sẽ điều tra việc rút khỏi Afghanistan. Rồi cả việc phát hành báo cáo của người nộp thuế Mỹ, tại sao lại như vậy?…”

Bà Pelosi đang kỳ vọng sẽ nắm giữ chức vụ thêm một nhiệm kỳ nữa “vì bà ấy khao khát quyền lực”, ông McCarthy nói thêm. “Họ đang đánh cắp các cuộc bầu cử ở những nơi khác nhau bằng cách phân chia lại khu vực và sắp xếp gian lận. Bà ấy tin rằng mình có thể giành thắng lợi cho dù công chúng nói rằng họ muốn có một sự thay đổi. Họ muốn thấy một biên giới an toàn, mức lạm phát thấp và những khu phố an toàn, nhưng các chính sách của Đảng Dân chủ lại đang đưa đến hầu hết các vấn đề nói trên.”

Minh Ngọc

Xem thêm: