Hôm Chủ nhật (21/5), Dân biểu Michael McCaul cho biết sự yếu kém của Tổng thống Joe Biden và các chính sách của ông khiến mối đe dọa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ ngày càng tăng.

Khi bạn thể hiện sự yếu kém, đây là những gì bạn nhận được“, ông McCaul chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói với bà Maria Bartiromo – người dẫn chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News.

Vì vậy, bây giờ, các đối thủ nước ngoài của chúng ta như Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên được khuyến khích và trao quyền.”

Ông McCaul chỉ ra chương trình “Sáng kiến Trung Quốc” của Bộ Tư pháp liên quan đến việc điều tra nhiều trường hợp gián điệp. Nó từng dẫn đến việc cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, mà ông McCaul nói là một động thái đúng đắn.

Chính quyền này đã làm gì?” ông McCaul nói. “Họ không theo đuổi các cáo trạng. Hoạt động gián điệp vẫn đang diễn ra, chỉ là Bộ Tư pháp không theo đuổi nó.”

Ông Biden cũng miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với đường ống cung cấp khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 của Nga, với tuyên bố rằng đó là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, nhưng ông McCaul gọi điều đó là “hoàn toàn điên rồ” và nói rằng nó đã gửi một thông điệp sai.

Sau đó, chúng ta có Afghanistan, sự thất bại, sụp đổ của Afghanistan“, ông McCaul nói và nhấn mạnh rằng có “hệ quả trực tiếp” giữa những gì xảy ra ở Afghanistan và quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông [Putin] gặp Chủ tịch Tập ở Bắc Kinh“, ông McCaul nói tiếp.  “Họ tạo thành liên minh xấu xa, vì vậy bây giờ ông Tập đang đe dọa Đài Loan ở Thái Bình Dương, và chúng ta có cuộc xâm lược lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Tất cả điều này là do sự yếu kém trong chính sách đối ngoại.”

Đồng thời, ông McCaul cũng vẫn đang thúc đẩy Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố các bức điện bất đồng quan điểm từ đại sứ quán Mỹ ở Kabul (thủ đô Afghanistan), nơi một số nhân viên không đồng ý với chính sách của chính quyền về việc rút quân.

Tôi muốn mọi thành viên trong ủy ban của tôi nhìn thấy các bức điện tín đó, kể cả những cựu chiến binh Afghanistan đã phục vụ rất dũng cảm. Họ, và các gia đình Sao Vàng (gia đình của quân nhân đủ điều kiện Mỹ) và người dân Mỹ xứng đáng được xem nó“, ông McCaul nói.