Hôm 9/3, trong chương trình “Buổi sáng với Maria” của Fox Business, dân biểu Michael McCaul (đảng Cộng Hòa) nói rằng: “Việc vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ còn dễ dàng hơn so với đi tham quan Điện Capitol khi Joe Biden đang đảo ngược tất cả các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm đảm bảo an ninh biên giới với Mexico.”

Embed from Getty Images

Sau vụ hỗn loạn ngày 6/1 tại Washington, D.C., một hàng rào dây thép gai đã được xây dựng xung quanh Điện Capitol và vẫn ở đó cho đến nay. Vụ việc đã khiến đảng viên Dân chủ Eleanor Holmes Norton tại Hạ viện đã phải thốt lên rằng nó trông giống như một “trại tập trung.”

“Ông ta cho phép họ vào mà không cần nộp đơn ở Mexico. Các chính sách ‘Bắt và Thả’ hiện giờ đã không còn nữa. Ông ta còn dừng việc xây dựng bức tường,” ông McCaul nói.

Dân biểu bang Texas cáo buộc rằng chính sách biên giới lỏng lẻo của ông Biden đã gửi đi một thông điệp sai lầm cho những kẻ vượt biên là “đừng đến bây giờ nhưng có thể đến sau này”.

Ông nói thêm rằng ông lo ngại việc gia tăng nhập cư cũng đang khiến nhiều người bị nhiễm COVID vào Hoa Kỳ hơn.

McCaul nói: “Đó là sự hỗn loạn tuyệt đối ở phía dưới [biên giới] đó, Maria, và thật buồn vì chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu dưới thời chính quyền trước đó để đảm bảo an ninh cho đường biên giới vốn rất quan trọng này, và tôi tin rằng Biden chỉ với một nét bút đã đảo ngược tất cả những điều này.”

“Chỉ trong vòng một tháng, họ đã tạo ra cuộc khủng hoảng ở biên giới. [Chúng ta phải đối phó với] những kẻ buôn người rất tinh vi. Maria, tôi là công tố viên liên bang ở đó nhiều năm. Họ biết họ đang làm gì, họ biết chính sách và luật pháp của chúng ta.”

Hơn nữa, thông điệp được gửi bởi chính quyền Biden là “điều tồi tệ nhất”, ông nói.

McCaul nói: “Nó khiến những đứa trẻ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, tôi lo ngại những kẻ xấu có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ, rồi ma túy và những kẻ có thể là khủng bố nữa. Điều này thực sự đáng buồn ở tiểu bang quê hương tôi và dọc theo biên giới Tây Nam.”

Ngoài vấn đề biên giới, dân biểu McCaul cũng đã kêu gọi chính quyền Biden dẫn đầu trong việc tẩy chay đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 vì các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và vai trò của họ trong đại dịch COVID-19.

McCaul nói: “Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch đã giết chết hàng triệu người và phá hủy hàng triệu việc làm, và tôi nghĩ họ phải nhận hệ quả cho điều đó”. “Ngoài ra, những vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ mà chính quyền và Quốc hội trước đó đã xác định là tội diệt chủng và đã ban hành các biện pháp trừng phạt, hiện nay điều này dường như đang quay trở lại. Nó làm tôi nhớ Thế vận hội của Đức Quốc xã. Tôi nghĩ rằng ủy ban nên xem xét chuyển Thế vận hội Olympic đến một số điểm đến khác.”

Ông McCaul cũng nói rằng ông đã chuẩn bị một dự luật thông báo cho các vận động viên để họ nhận thức được những gì họ đang phải đối mặt.

“Họ sẽ bị giám sát chặt chẽ,” ông nói. “Tôi ghét phải chế tài những vận động viên, nhưng chúng tôi không muốn thưởng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tất cả những hành vi tàn ác của họ trong một thập kỷ qua.”

Lê Vy (theo Newsmax)

Xem thêm: